Kết quả tìm kiếm cho "đồng hành nông dân"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 27605
Google vừa bắt tay Terradot trong thương vụ carbon lịch sử xử lý khí thải đồng lúa, mở ra mô hình canh tác mới và đặt mục tiêu mở rộng sang các quốc gia như Việt Nam, Ấn Độ.
Từ những cánh đồng, làng nghề truyền thống đến bản làng vùng cao, du lịch đang mở ra cơ hội cho kinh tế nông thôn. Nhưng để cánh cửa ấy mở được lâu dài, các điểm đến cần cách làm bền vững hơn.
Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam; đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
Quy hoạch chung đô thị Long Xuyên (An Giang) đến năm 2050 có tổng diện tích 9.531,6ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính 3 phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới và phần mặt nước ven sông Hậu.
Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang Lương Huy Khanh cho biết, tỉnh đang hoàn chỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ 6.988 tỷ đồng để thực hiện 18 dự án kè sạt lở bờ sông, nhằm bảo vệ khu dân cư, cơ sở hạ tầng và các công trình quan trọng.
Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại An Giang mới đạt 76,4%, khiến gần 687 tấn rác trong tổng số hơn 2.270 tấn phát sinh mỗi ngày vẫn phải đổ xả lộ thiên chưa qua xử lý.
8 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng trưởng, xuất khẩu đạt 49,3 tỷ USD, xuất siêu đạt 14,25 tỷ USD. Bốn tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp và Môi trường tập trung các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu kế hoạch năm.
Cục Quản lý đất đai đã dự thảo nội dung phôi giấy chứng nhận điện tử và trao đổi với Cục C06, C12 thuộc Bộ Công an. Mục tiêu là giấy chứng nhận điện tử sau này được tích hợp vào ứng dụng VNeID.
Hơn 150 cán bộ chuyên môn, lực lượng kỹ thuật tại An Giang được đào tạo về quản lý dinh dưỡng chính xác, sử dụng công cụ số RCM, Viricert và đánh giá tuân thủ quy trình canh tác, phục vụ nhân rộng Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.
Sáng 16/9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đề xuất giảm 50% tiền thuê đất sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo, cận nghèo.
Tại một số địa phương vùng Bảy Núi (An Giang), du lịch tự phát đang phát triển tại các điểm có cảnh quan đẹp, chủ yếu theo trào lưu đánh giá trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các điểm đến chưa được đầu tư, quản lý bài bản, thiếu điều kiện về tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho du khách.
Từ đất đai, quy hoạch, môi trường đến vốn và hạ tầng, An Giang đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp, tạo điều kiện duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.