Kết quả tìm kiếm cho "đe dọa triển vọng kinh tế châu Âu"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 232
Hồi phục kinh tế toàn cầu đang gặp phải trở lực lớn từ xu hướng dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đại dịch chỉ là một trong số nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của nhà đầu tư trong năm 2022.
Ngày Môi trường Thế giới 2021 (5-6) đánh dấu sự khởi đầu chính thức của Thập kỷ Liên hợp quốc về phục hồi hệ sinh thái (2021-2030), một nỗ lực toàn cầu nhằm hồi sinh thế giới tự nhiên.
Afghanistan đã trải qua một năm 2021 đầy biến động và bất ổn sau sự kiện phong trào Taliban bất ngờ trở lại nắm quyền, trong khi Mỹ và các đồng minh hoàn tất việc rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 21-12 diễn biến theo xu hướng đồng USD hôm nay trên thị trường quốc tế hạ nhiệt đôi chút sau cú tăng mạnh vì tín hiệu cứng rắn từ Fed trong tuần trước.
Bức tranh địa chính trị Trung Đông năm 2021 có thể ví là tổng hòa của sự rối ren và phức tạp vốn có.
Không chỉ thoát khỏi bóng đen suy thoái, kinh tế thế giới trong năm 2021 đã phục hồi nhanh hơn kỳ vọng và lấy lại đà tăng trưởng, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cùng cuộc khủng hoảng năng lượng và tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng đẩy lạm phát tăng cao.
Chi phí vận chuyển một container dài 40 feet (FEU) hiện đã giảm 15% so với mức cao kỷ lục trên 11.000 USD ghi nhận hồi tháng Chín nhưng vẫn rất cao so với chi phí 1.300 USD trước khi dịch bùng phát.
Năm 2021 chuẩn bị khép lại với bộn bề lo toan về dịch bệnh và những tác động tiêu cực tới đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của tất cả các nước. Tuy nhiên, thế giới vẫn hướng về một năm mới 2022 với niềm hy vọng về đại dịch được đẩy lùi và các hoạt động kinh tế, sản xuất, du lịch lại dần tấp nập như thời kỳ trước khi COVID-19 xuất hiện.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 8-12 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 267.630.694 ca COVID-19, trong đó 5.290.948 ca tử vong. Trên 241,045 triệu bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh trong khi vẫn còn trên 21,294 triệu bệnh nhân đang được điều trị.
Sự xuất hiện của biến thể mới Omicron giữa lúc tỷ lệ lạm phát tăng nhanh ở nhiều nước đang tạo sức ép khiến cho đà phục hồi của nền kinh tế thế giới có thể vấp phải trở ngại lớn.
73 ngày sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang, nước Đức đã chọn ra một vị thủ tướng mới, người sẽ chèo lái nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và lớn nhất châu Âu trong ít nhất 4 năm tới đây. Đúng 12h trưa ngày 8/12 (theo giờ Đức), ông Olaf Scholz thuộc đảng Dân chủ xã hội (SPD) đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa liên bang Đức. Thời khắc này đánh dấu kỷ nguyên mới của nước Đức chính thức bắt đầu.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 1-12, thế giới ghi nhận tổng cộng 263.286.429 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 5.237.310 ca tử vong. Hiện trên 20 triệu ca đang được điều trị trong đó có 86.641 ca phải điều trị tích cực.