Kết quả tìm kiếm cho "điểm chuẩn xét học bạ THPT 2024"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 60
Năm 2023, Trường Đại học An Giang tuyển sinh 2.599 chỉ tiêu, với 37 ngành đào tạo trình độ đại học, trong đó có 2 ngành mới bổ sung. Trường thực hiện 6 phương thức tuyển sinh đã mở ra nhiều cơ hội thi tuyển, xét tuyển cho thí sinh trong và ngoài tỉnh.
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được công bố vào 8h00 ngày 18/7. Từ ngày 10-30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GDĐT. Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển (từ 31/7 đến 6/8).
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được công bố vào 8h00 ngày 18/7. Từ 10-30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GDĐT. Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển (từ 31/7 đến 6/8).
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 vừa được Sở GD-ĐT TP.HCM công bố. Sau khi biết điểm chuẩn, học sinh TP.HCM sẽ có 15 ngày làm thủ tục nhập học.
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được công bố vào 8h00 ngày 18/7. Từ 10-30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GDĐT. Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển (từ 31/7 đến 6/8).
Sáng 11/6, các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội sẽ thi môn Toán với thời gian 120 phút theo hình thức tự luận. Đây là môn thi cuối cùng của kỳ thi (đối với thí sinh đăng ký thi tuyển vào trường THPT công lập không chuyên).
Chiều 3/6, các thí sinh đã có mặt tại 32 Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (năm học 2023- 2024) trên địa bàn tỉnh, để tiếp tục thi môn thứ 2 là tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút). Theo đánh giá của thí sinh, đề thi vừa sức, bám sát chương trình học và có sự phân hóa.
Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024, ngày 24/4 là hạn cuối các thí sinh nộp phiếu đăng ký nguyện vọng dự thi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào cuối tháng 6.
Việc giao cho địa phương thực hiện từ khâu tổ chức thi đến chấm thi là chưa phù hợp, là kẽ hở phát sinh tiêu cực; chất lượng đề thi còn nhiều bất cập...
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng (Ủy ban) của Quốc hội vừa công bố Báo cáo giám sát kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) năm 2018. Theo Ủy ban, từ thực tiễn 3 năm triển khai với những thành công và hạn chế, Kỳ thi THPTQG đã và đang đặt ra nhiều vấn đề, cần được tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện trong những năm tiếp theo.
Nhìn lại 5 năm đổi mới toàn diện nền giáo dục, việc đào tạo đại học còn xa thực tế, thi cử còn nặng nề, liên thông yếu nên tính hướng nghiệp còn hạn chế.