Kết quả tìm kiếm cho "ổ dịch tả heo Châu Phi"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 254
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới luôn sâu sát trong công tác lãnh, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).
Lợi thế quỹ đất rộng cùng thiện ý kêu gọi đầu tư đã đưa Tri Tôn trở thành một trong những vùng đất hấp dẫn thu hút doanh nghiệp (DN). Những dự án có vốn đầu tư từ vài tỷ đến hàng ngàn tỷ đồng trải khắp địa bàn huyện sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Đó là thực trạng đang diễn ra trên địa bàn các tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, trong đó có An Giang. Thực trạng này dễ dẫn đến tình trạng đàn heo trong nước sẽ bị tái nhiễm với bệnh dịch tả heo Châu Phi. Người chăn nuôi heo trong tỉnh sẽ tiếp tục gặp khó, nếu không có giải pháp xử lý triệt để.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn kịp thời, phát hiện sớm và hạn chế thiệt hại cũng như hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, góp phần phát triển chăn nuôi ổn định…
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại Công văn số 5644/VPUBND-KTN về xử lý tang vật vi phạm hành chính, được ban hành chiều 6-11-2019, mặc dù trước đó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh xác nhận 50 con heo này đều âm tính với bệnh dịch tả heo Châu Phi.
Sáng 31-10, UBND TP. Long Xuyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11. Đây là phiên họp không giấy đầu tiên trên địa bàn thành phố.
UBND tỉnh vừa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển heo, sản phẩm từ heo không đảm bảo an toàn.
Với nỗ lực chung của các cấp, ngành và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện An Phú có bước phát triển. Đặc biệt là nông nghiệp, nông dân và nông thôn tiếp tục được quan tâm tăng cường đầu tư từ nhiều nguồn, nhiều chương trình kết hợp từ Trung ương và địa phương.
Song song với nỗ lực phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi, việc tái đàn cũng là yêu cầu cấp bách khi nhu cầu thịt heo tăng, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tuy nhiên, khi tái đàn phải đảm bảo điều kiện an toàn sinh học.
“Trước hết, những người tham gia cùng một ngành hàng phải có “tiếng nói chung”, đó là sự kết hợp giữa chiều dọc và chiều ngang, giữa ngư dân với nhà máy để giải quyết những vấn đề còn bất cập. Sản xuất phải bắt đầu từ thị trường. Muốn vậy, phải tăng cường sự phối hợp giữa các bên, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục mở rộng thị trường…” - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Sĩ Lâm phân tích.
Ngày 18-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú tổ chức hội nghị lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2015-2020) sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 9 tháng của năm và bàn nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019.
9 tháng của năm 2019, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất trong 3 năm qua (tổng sản phẩm GRDP tăng 6,4%) nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 7-8%, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp (DN) và người dân.