Kết quả tìm kiếm cho "258 ca tử vong"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 148
Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 34.737 ca mắc mới COVID-19, nhiều nhất là Hà Nội với 3.888 ca, tiếp đến là Thái Nguyên với 2.497 ca; Hải Dương 1.598 ca; đồng thời có 6.882 bệnh nhân khỏi bệnh.
Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Nhật Bản hầu như không đóng cửa trường học ngay cả khi ban bố tình trạng khẩn cấp. Tỷ lệ học sinh mắc Covid-19 ở Nhật Bản cũng ở mức thấp. Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về các biện pháp phòng dịch an toàn, phù hợp từng giai đoạn của dịch bệnh.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia do sự lây lan của biến thể Omicron; số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tăng cao chưa từng thấy tại Nga, Chile và Hàn Quốc.
Tin tức dịch COVID-19 ngày 2-2: Hôm nay, cả nước giảm mạnh, chỉ còn 8.744 ca F0, Hà Nội vẫn có số bệnh nhân nhiễm cao nhất.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 18-1 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 332.086.308 ca mắc COVID-19 và 5.566.031 ca tử vong. Số ca hồi phục là 269.346.703 ca.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết sẽ hạ mức cảnh báo dịch COVID-19 cũng như xem xét nới lỏng thêm các hạn chế nhằm thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm đang chậm lại.
Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng là 3 địa phương ghi nhận nhiều số ca mắc mới COVID-19 nhất trong 24 giờ qua, trong khi cả nước có thêm 51.744 bệnh nhân khỏi bệnh và 139 ca tử vong.
Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm trên 2 triệu ca nhiễm mới và 4.528 ca tử vong, đưa tổng ca bệnh vượt 305 triệu và trên 5,5 triệu ca tử vong.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 30-12 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có 285.102.577 ca mắc COVID-19 và 5.441.692 ca tử vong. Số ca hồi phục là trên 252,8 triệu ca.
Nhiều quốc gia đã cân nhắc rút ngắn thời gian cách ly đối với những trường hợp dương tính hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong nỗ lực hạn chế những tác động tiêu cực đến nền kinh tế.
Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 1,12 tỷ USD (tăng 20% so với năm 2020) và đạt 116% kế hoạch năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 170 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu trực tiếp của khối doanh nghiệp (DN) đạt 950 triệu USD.
Dù ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của An Giang ước đạt 1,12 tỷ USD, tăng 20% so năm 2020, đạt 116% kế hoạch. Trên cơ sở dự báo thị trường, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 có thể đạt 1,15 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của tỉnh.