Kết quả tìm kiếm cho "38 ca khỏi bệnh Covid-19"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 581
6 tháng đầu năm 2022, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) nỗ lực phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Trong đó, tập trung phát triển dịch vụ du lịch (DL), giao thương biên mậu, xây dựng đô thị để phấn đấu chuyển mình lên thị xã.
Tính đến sáng 25/7, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 575.006.532 ca nhiễm và 6.402.897 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 573.433 ca nhiễm mới, trong đó, Nhật Bản đứng đầu với 192.109 trường hợp.
Tốc độ tăng trưởng 2,51% của ngành nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh thị trường tiêu thụ còn khó khăn, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, thời tiết, dịch bệnh phức tạp. Bảo vệ thu hoạch vụ hè thu và đảm bảo an toàn sản xuất vụ thu đông, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân là ưu tiên hàng đầu của ngành nông nghiệp từ nay đến cuối năm 2022.
Tốc độ tăng trưởng 2,51% của ngành nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh thị trường tiêu thụ còn khó khăn, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, thời tiết, dịch bệnh phức tạp. Bảo vệ thu hoạch vụ hè thu và đảm bảo an toàn sản xuất vụ thu đông, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân là ưu tiên hàng đầu của ngành nông nghiệp từ nay đến cuối năm 2022.
Sau khi có Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 692/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, tạo bước ngoặt làm xoay chuyển cả cục diện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển KTXH. Nền kinh tế của tỉnh An Giang đã phục hồi gần như ngay lập tức sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình tăng trưởng có thời gian bị âm.
Tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm, lạm phát… trên thế giới lại là cơ hội tốt cho các mặt hàng xuất khẩu của An Giang, đặc biệt là nông, thủy sản. Khi tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do (FTAs), hàng hóa An Giang càng có cơ hội xâm nhập vào các thị trường khó tính, giá trị cao.
iếp xúc cử tri sáng 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết việc thực hiện các giải pháp gia hạn, giảm một số khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2022 dự kiến sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng cũng thông báo những định hướng lớn, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới, kêu gọi cử tri Cần Thơ và đồng bào cả nước tích cực tham gia tiêm chủng vaccine.
Có 2 chính sách lớn đang được người lao động (NLĐ) quan tâm vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ là: Tăng lương tối thiểu vùng và hỗ trợ tiền thuê nhà trong 3 tháng. Phấn khởi là tâm trạng chung, song NLĐ trông chờ các hướng dẫn và cách thực hiện cụ thể của chủ sử dụng lao động, cơ quan chức năng để đảm bảo thụ hưởng đủ quyền lợi của mình.
Chiều 5/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông tin về 3 ca nhiễm biến chủng mới BA.4 và BA.5.
Sáng 5/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Hai sự kiện quốc tế nổi bật nhất tuần qua chính là việc NATO đưa ra Khái niệm Chiến lược mới coi Nga là mối đe dọa trực tiếp, cùng với làn sóng tái bùng phát COVID-19 ở nhiều quốc gia do biến thể phụ của Omicron gây ra.
Ngày 28/6, cả nước ghi nhận 769 ca nhiễm mới COVID-19, tăng 132 ca so với ngày trước đó; thêm 3 ca tử vong do COVID-19.