Kết quả tìm kiếm cho "4 loại vắcxin"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 98
Viện Carlos Finlay khẳng định sẽ lựa chọn các chuyên gia có năng lực nhất phụ trách mỗi công đoạn nghiên cứu để đạt tiến độ nhanh nhất có thể trong việc bào chế vắcxin COVID-19.
Viện Carlos Finlay khẳng định sẽ lựa chọn các chuyên gia có năng lực nhất phụ trách mỗi công đoạn nghiên cứu để đạt tiến độ nhanh nhất có thể trong việc bào chế vắcxin COVID-19.
Mới đây, Talya Varga, một người dùng Twitter, đã chia sẻ một bài báo cũ được cho là danh sách những điều "nên và không nên làm" để ngăn chặn dịch cúm Tây Ban Nha của người xưa.
Indonesia đã phát triển một loại vắcxin phòng chống dịch COVID-19 riêng với nhãn hiệu Merah Putih, dự kiến thử nghiệm lâm sàng trong 6 tháng và sẽ kết thúc vào tháng Một năm tới.
Một tỷ lệ lớn trong dân số dường như có các tế bào miễn dịch trong cơ thể có khả năng nhận biết virus SARS-CoV-2, qua đó cho cơ thể họ sức mạnh ngăn ngừa nhiễm bệnh, dù họ không hề biết về điều này.
Theo thông tin cập nhật trên trang worldmeters.info đến 6 giờ 00 sáng 26-7 giờ Hà Nội, thế giới đã ghi nhận 16.171.030 ca mắc COVID-19, trong đó có 647.353 ca tử vong và 9.870.110 ca đã bình phục
Theo nhà phân tích Rhona O’Connell, giá vàng đã tăng hơn 25% từ đầu năm đến nay, hưởng lợi nhờ chính sách lãi suất thấp và các biện pháp kích thích kinh tế từ các ngân hàng trung ương.
Từ ngày 27-7, Nga bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên người loại vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Viện Công nghệ sinh học quốc gia Vector ở vùng Siberia sản xuất.
Nếu các bước thử nghiệm diễn ra suôn sẻ, Thái Lan sẽ có một loại vắcxin phòng COVID-19 được đưa vào sử dụng trong quý 3 hoặc quý 4-2021.
Zulia đang là tâm dịch mới của Venezuela với 590 ca mắc COVID-19, 10 trường hợp đã tử vong, trong khi trên cả nước mới chỉ ghi nhận 4.048 ca bệnh, 35 người tử vong.
Tính đến 5h30 ngày 15-6 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 7.978.917 ca nhiễm và 435.057 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bệnh nhân phục hồi hiện nay là 4.096.029 người.
Những cam kết này được triển khai trực tiếp hỗ trợ các hoạt động chẩn đoán, phát triển vắcxin, các biện pháp chữa trị, các hoạt động nghiên cứu và phát triển.