Kết quả tìm kiếm cho "5G"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 953
Măng tiềm ẩn một số rủi ro nếu bạn không biết cách chế biến hoặc ăn quá nhiều.
Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số Quốc gia.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 9/10/2024 phê duyệt Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Mạng di động Viettel sẽ chính thức cung cấp các gói cước 5G trong tháng 10/2024 với cước phí tháng có giá khởi điểm từ 135 nghìn đồng cho 4GB dữ liệu mỗi ngày.
Đan Mạch một lần nữa đứng đầu khảo sát Chính phủ điện tử - EDGI 2024. Quốc gia này liên tục giữ top 1 trong các bảng xếp hạng năm 2018, 2020 và 2022.
Việc mở nhà máy sản xuất chip cần đầu tư rất lớn nên thay vì nghĩ đến gia công cho phần sản xuất, Việt Nam nên nghĩ đến gia công ở khâu “phần mềm”, tức là thiết kế.
VNPT An Giang được tách ra từ Bưu điện tỉnh năm 2008, hành trình 15 năm xây dựng và phát triển, VNPT An Giang không ngừng sáng tạo trong điều hành, quản lý, trưởng thành và phát triển vượt bậc, khẳng định tầm vóc doanh nghiệp (DN) chủ đạo trong ngành viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT), góp phần quan trọng chuyển đổi số và phát triển của địa phương. Đơn vị liên tiếp được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất.
Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh", sáng 25/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, thực hiện nghi thức khánh thành và ra mắt Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Khu công nghệ cao ở thành phố Thủ Đức.
Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ khoảng 17 kg ma túy các loại.
Khung phát triển hạ tầng số Việt Nam chính là cơ sở để Bộ TT&TT ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách thúc đẩy phát triển cùng các quy định quản lý hạ tầng số.
Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây mất năng lực hành vi con người và là nguyên nhân thứ hai gây tử vong trên thế giới. Hàng năm, có tới 17 triệu trường hợp đột quỵ, 6 triệu trường hợp tử vong và 5 triệu người sống sót với các di chứng tàn tật trong thời gian dài, thậm chí vĩnh viễn. Tại Việt Nam, mỗi năm, có khoảng trên 200.000 người bị đột quỵ, hơn 50% trong số đó tử vong và 90% số người sống sót sau đột quỵ phải sống chung với các di chứng về thần kinh và vận động.
Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, lộ trình dừng công nghệ thu phát sóng 2G sẽ được thực hiện theo 2 thời điểm.