Kết quả tìm kiếm cho "6 ca phải thở ôxy"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 184
Khả năng miễn dịch Covid-19 tồn tại sau sáu tháng ở người không có triệu chứng, ngay cả khi đã mất kháng thể. Tải lượng virus có thể dự đoán nhu cầu thở máy, nguy cơ tử vong. Virus SARS-CoV-2 làm hỏng các tế bào hồng cầu… Đó là tổng hợp một số nghiên cứu khoa học mới nhất về virus corona chủng mới.
Làn sóng Covid-19 thứ hai đã chính thức tràn tới châu Âu khiến số ca mắc mới tại nhiều quốc gia tăng vọt. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trung tuần tháng 10, Giám đốc phụ trách châu Âu của WHO cho biết, dù hiện nay số người bệnh tính theo ngày tăng gấp 2-3 lần so với con số này trong giai đoạn đỉnh dịch vào tháng 4 vừa qua, nhưng số ca tử vong hằng ngày lại thấp hơn năm lần.
Với niềm đam mê sáng chế, ông Nguyễn Kim Hùng, thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình đã sáng tạo nhiều sản phẩm có tính năng mới, tăng hiệu quả sản xuất, giải phóng sức lao động cho người nông dân. Ông Hùng được người dân địa phương gọi với cái tên trìu mến "nhà sáng chế của nông dân".
Thuốc lá là nguyên nhân không những gây ung thư phổi mà nó còn gây ra nhiều bệnh phổi khác nữa như: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen...
Nhiều người gặp khó khăn trong quá trình trị mụn vì không hiểu rõ tình trạng mụn cũng như phương pháp điều trị hiệu quả.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 278.375 trường hợp mắc COVID-19 và 5.661 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên gần 30 triệu người.
Việt Nam bước sang ngày thứ 13 liên tiếp không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các địa phương có ca nhiễm cũng đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường.
Sáng 9-9, Việt Nam không phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới và đã có gần một tuần không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi cho 868 ca bệnh, chiếm tỷ lệ hơn 82%.
Bạn đã nghe nói về các dấu hiệu chính của coronavirus như ho khan, sốt… Nhưng bạn có biết chúng thường xuất hiện theo một thứ tự nhất định?
Có rất nhiều lợi ích mà bữa sáng mang lại, tuy nhiên nếu chúng ta bỏ bữa sáng một cách thường xuyên, lâu dần cơ thể sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về huyết áp, dạ dày, tổn thương cho hệ tiêu hóa.
Bắt đầu từ chuyến bay đầu tiên đón công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc), khi nơi đây trở thành điểm nóng COVID-19 đầu tiên trên thế giới, đến thời điểm này các cơ quan chức năng cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các nước, tổ chức đưa hơn 16.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu trở về đất nước.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 19-7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 14,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 600.000 ca tử vong.