Kết quả tìm kiếm cho "73 năm ngày truyền thống ngành"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 314
Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân luôn là mục tiêu số một của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cũng là một trong những Mục tiêu phát triển bền vững được cộng đồng quốc tế cam kết thực hiện vào năm 2030 để hướng tới tầm nhìn chung về cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người. Hướng đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân vào năm 2030, Việt Nam đã đạt được được nhiều thành công trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.
An Giang là tỉnh biên giới Tây Nam Tổ quốc; có địa chính trị, địa kinh tế và quốc phòng - an ninh quan trọng, với dân số hơn 2 triệu người. Là vùng đất đa dân tộc (28 dân tộc thiểu số, với 112.000 người chiếm 5,26% dân số); đa tôn giáo (11 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, với trên 1.200 chức sắc, gần 3.800 chức việc và trên 1,6 triệu tín đồ, chiếm hơn 84% dân số). An Giang còn là nơi khai đạo và đặt trụ sở hoạt động của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Ban Trị sự Trung ương Bửu Sơn Kỳ Hương.
Mua bán người là tội phạm có nguồn thu lợi bất chính cao, chỉ sau ma túy và mua bán vũ khí. Mua bán người được Liên Hiệp Quốc xác định là một trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất, được đưa vào “Chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu”. Tại Việt Nam, tội phạm này xuất hiện ở tất cả 63 tỉnh, thành phố.
Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh An Giang tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và giai cấp nông dân Việt Nam. Qua đó, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân nâng cao đời sống, tham gia xây dựng quê hương.
Ngày 25/3, đoàn khảo sát Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh An Giang về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2012-2022; tình hình có liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và các địa phương biên giới đã phối hợp lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng BĐBP tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng nền “Biên phòng toàn dân” vững mạnh.
Xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân không chỉ là trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh. Đó còn là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới.
Là địa phương có đường biên giới giáp huyện Kirivong (tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia), huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) quan tâm tổ chức tốt “Ngày Biên phòng toàn dân”. Qua đó, phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân vùng biên, cùng Đảng bộ và chính quyền, đoàn thể 2 xã biên giới Lạc Quới và Vĩnh Gia, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP), quân sự, công an giữ gìn và đảm bảo an ninh biên giới.
Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, người cao tuổi là hạt nhân tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thông qua những việc làm cụ thể, Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn) đã tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) được xác định là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước. Những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự cố gắng,nỗ lực của đội ngũ cán bộ dân số các cấp, công tác dân số - KHHGĐ ở An Giang đạt nhiều kết quả quan trọng.
Thời gian qua, huyện Thoại Sơn đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của Đảng bộ huyện.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng du khách đến An Giang tham quan, chiêm bái, khám phá tiếp tục tăng cao so với những năm trước. Đây là tín hiệu vui cho sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch (DL) sau thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.