Kết quả tìm kiếm cho "8 triệu người Mỹ Latinh"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 270
Tính đến sáng ngày 2/4/2022 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận có tổng cộng 489.504.447 ca nhiễm COVID-19, trong đó 6.169.854 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.207.672 ca nhiễm mới và 3.182 ca tử vong vì dịch bệnh.
Chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ diễn ra lễ trao giải Oscar 2022, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc đua giành tượng vàng cho hạng mục Phim xuất sắc nhất. Điều đặc biệt trong danh sách 10 phim này là sự lên ngôi của những bộ phim được phát hành song song tại rạp chiếu phim và trên các nền tảng trực tuyến, cho thấy điện ảnh Hollywood đang dần thích ứng với thị hiếu và nhu cầu của công chúng.
Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn cảnh báo của tổ chức bảo vệ môi trường Hòa bình Xanh (Greenpeace) ngày 22-2 cho biết diện tích băng biển ở Nam Cực sẽ giảm xuống mức thấp nhất lịch sử trong năm nay, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu và có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống hiện tại của nhân loại.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 10-2 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 404.431.058 ca mắc COVID-19 và 5.798.613 ca tử vong. Số bệnh nhân hồi phục là 324.413.108 người.
Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm trên 2,1 triệu ca nhiễm mới và 7.619 ca tử vong. Ca nhiễm mới tại Nga lập kỷ lục, trong khi Mỹ, Ấn Độ, Brazil lại dẫn đầu về ca tử vong mới.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 11-1 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 311.540.014 ca mắc COVID-19 và 5.515.345 ca tử vong. Số ca hồi phục là 260.905.028 ca.
Cuba ngày 6-1 ghi nhận 1.429 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ và một trường hợp tử vong do dịch bệnh này.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 6-1, thế giới ghi nhận tổng cộng 298.549.136 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.484.587 ca tử vong. Trên 256,9 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 36,07 triệu bệnh nhân đang được điều trị.
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Kelvin Aguirre cho biết nhiệm kỳ 4 năm của tân Tổng thống Xiomara Castro de Zelaya sẽ bắt đầu từ ngày 27-1-2022.
Đại dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng đang có nguy cơ gây ra nạn đói ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa cảnh báo nạn đói gia tăng tại khu vực Mỹ Latin và Caribe. Trong khi đó, theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), tình hình kinh tế-xã hội của Afghanistan trong 13 tháng tới là “đáng báo động”.
Liên hợp quốc (LHQ) mới đây công bố báo cáo cho thấy tỉ lệ thiếu đói tại các quốc gia Mỹ Latinh đã lên đến 9,1%, cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 đã tàn phá thị trường việc làm, khiến nhiều người lâm vào cảnh đói nghèo.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 30/11, giới chức y tế Brazil xác nhận nước này đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh phát hiện ca nhiễm loại biến thể nguy hiểm này.