Kết quả tìm kiếm cho "ACB"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 774
BIDV điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến, trong đó kỳ hạn 12 tháng lên 7,4%/năm và nhiều kỳ hạn khác vượt mốc 7%/năm, trở thành ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất trong nhóm Big4.
LPBank điều chỉnh tăng lãi suất huy động nhiều kỳ hạn, trong đó lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 6 tháng đã vượt 7%/năm, đưa ngân hàng vào nhóm có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trên thị trường.
Nhu cầu vốn của nền kinh tế gia tăng trong khi huy động vốn chưa theo kịp đang đặt công tác điều hành lãi suất trước nhiều sức ép. Khi khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động tiếp tục duy trì ở mức cao, dư địa giảm lãi suất không còn nhiều, buộc chính sách tiền tệ phải cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm an toàn hệ thống.
Sau phiên giảm hơn 62 điểm hôm qua (ngày 22/7), phiên chứng khoán Việt Nam khởi đầu sáng 23/7 có thời điểm tăng hơn 10 điểm nhờ sự hỗ trợ tích cực của cặp đôi lớn là VIC và VHM, nhưng áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu giảm khiến thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ.
Mặt bằng lãi suất tiền gửi hiện dao động chủ yếu 5-6,5%/năm, song phân hóa rõ theo kỳ hạn và quy mô tiền gửi; các mức 8-10% chỉ áp dụng với khoản tiền rất lớn hoặc chương trình ưu đãi.
Đầu tháng 7, mức lãi suất huy động của nhiều ngân hàng có xu hướng đi lên và vượt 7%/năm.
VN-Index tiếp tục duy trì đà hồi phục khi tăng phiên thứ ba liên tiếp và vượt mốc 1.878 điểm trong phiên giao dịch ngày 24/6. Tuy nhiên, diễn biến thị trường cho thấy sự phân hóa rõ nét khi động lực tăng chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu nhà Vingroup và LPB, trong khi dòng tiền vào thị trường vẫn còn khá thận trọng.
Kết phiên sáng 18/6, VN-Index tăng 29,22 điểm (+1,62%) lên 1.835,42 điểm với 103 mã tăng, ít hơn so với 156 mã giảm.
Đầu tháng 6, lãi suất cho vay mua nhà tiếp tục neo cao và chưa có dấu hiệu điều chỉnh giảm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/6, thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh khi lực cầu tại nhóm ngân hàng và tài chính giúp các chỉ số hồi phục. VN-Index tăng 2,5 điểm, lên 1.793,05 điểm; trong khi HNX-Index tăng hơn 7 điểm, lên 305,74 điểm.
Áp lực bán gia tăng trên diện rộng trong phiên ngày 8/6 khiến VN-Index giảm 48,37 điểm, lùi xuống 1.790,53 điểm. Nhóm tài chính, bất động sản và công nghệ đồng loạt suy yếu, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, tạo sức ép lớn lên tâm lý nhà đầu tư.
Thị trường chứng khoán ngày 3/6 diễn biến giằng co khi lực cầu trở lại trong phiên chiều nhưng chưa đủ mạnh để giúp VN-Index giữ được sắc xanh. Áp lực điều chỉnh của nhóm bất động sản vốn hóa lớn tiếp tục là nguyên nhân chính khiến chỉ số đi xuống.