Kết quả tìm kiếm cho "ANTT"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 500
Mỗi năm, sau dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người, phương tiện giao thông đổ về miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc) rất đông, vì vậy, tình hình an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tiềm ẩn phức tạp. Để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông trong những ngày cuối tuần trên địa bàn TP. Châu Đốc nói chung, phường Núi Sam nói riêng, Công an phường Núi Sam triển khai nhiều biện pháp và giải pháp nhằm đảm bảo tốt tình hình trên địa bàn.
“Mục đích chính của mô hình là kịp thời giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT); xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT vững mạnh; 100% tin tố giác, tin báo tội phạm, tiếp nhận xử lý theo quy định…” - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Hòa Nguyễn Thị Thùy Linh, Trưởng ban Chỉ đạo mô hình, nhấn mạnh.
Xuân Ất Tỵ 2025 đang đến rất gần. Để mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết an toàn, Công an huyện Tri Tôn đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tạo môi trường xã hội an toàn trước, trong và sau Tết.
Thành lập cuối tháng 12/2023, mô hình “Giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo đổi lấy lương thực, thực phẩm, bình chữa cháy” của Công an huyện Thoại Sơn đã phát huy hiệu quả tích cực. Lực lượng công an trên địa bàn trở thành nơi tin cậy để người dân đến trình báo, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội.
Trước tình hình tội phạm có xu hướng gia tăng dịp lễ, Tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an An Giang tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo tiền đề công tác bảo đảm an toàn Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2025 - 2030), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
“Công an tỉnh An Giang quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của đồng chí bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 và Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị của bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm 2025, cũng như sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang để bổ sung, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện thắng lợi ngay từ đầu năm” - trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị.
Phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong việc đồng hành với lực lượng công an cơ sở đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giữ vững ổn định chính trị xã hội, Công an huyện An Phú tổ chức hiệu quả Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa công an với Nhân dân, xây dựng lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
“Để cổ vũ, hỗ trợ nâng cao hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2025, các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQVN… các cấp cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bằng những hành động, phong trào thiết thực, hiệu quả…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức, nhấn mạnh.
“Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) từ tỉnh đến huyện và sự tham gia của các lực lượng khác, công tác về phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 đã đạt những kết quả nổi bật. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực về tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương và được Nhân dân đồng tình ủng hộ...” - đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá.
Chiều 12/12, Công an tỉnh An Giang tổng kết công tác phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh năm 2024 và triển khai kế hoạch huy động lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), an ninh trật tự (ANTT) về ban đêm dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2025.
Thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.
Thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, công an, MTTQ và đoàn thể 3 xã: Vĩnh Gia, Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn) và Vĩnh Phú (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) xây dựng kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn giáp ranh trên tuyến biên giới.