Sau khi sáp nhập, địa bàn phường Mỹ Thới được mở rộng, giáp ranh với nhiều khu vực, tiềm ẩn không ít yếu tố phức tạp về ANTT. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa. Nếu như trước đây, công tác tuyên truyền chủ yếu thông qua loa phát thanh, họp dân hay phát tờ rơi, thì nay, Công an phường chủ động đổi mới phương thức tiếp cận người dân. Một trong những điểm sáng là việc thành lập các nhóm Zalo cộng đồng tại từng tổ dân phố. Lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với các khóm đến từng hộ dân vận động, hướng dẫn người dân tham gia, từ đó tạo nên kênh kết nối trực tiếp, nhanh chóng giữa người dân và lực lượng công an.
.jpg)
Công an phường Mỹ Thới hướng dẫn người dân tham gia nhóm Zalo. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Thượng tá Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Công an phường Mỹ Thới cho biết, hiện nay đa số người dân đều sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội. Tận dụng lợi thế này, việc triển khai nhóm Zalo cộng đồng giúp người dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về ANTT, hỗ trợ lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc phát sinh. Đồng thời, Công an phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền người dân sử dụng tính năng phản ánh, kiến nghị về ANTT trên ứng dụng VNeID, giúp việc tố giác tội phạm được thực hiện nhanh chóng, bảo mật và an toàn.
Hiện, toàn phường thành lập 30 nhóm Zalo cộng đồng với hơn 1.500 thành viên tham gia. Hằng ngày, lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình ANTT, phòng cháy, chữa cháy, cũng như cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo qua không gian mạng. Đồng thời, các quy định pháp luật liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cũng được tuyên truyền kịp thời.
Đại úy Trịnh Văn Kiệt - Cảnh sát khu vực Công an phường Mỹ Thới chia sẻ: “Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các nhóm Zalo được phân chia theo từng khóm, lĩnh vực như: Nhóm chi bộ, nhóm chính sách xã hội, nhóm khu dân cư… Việc phân nhóm này giúp thông tin được truyền tải đúng đối tượng, nhanh chóng và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của người dân”. Người dân địa phương bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ mô hình này. Ông Mai Tấn Phước, ngụ khóm Thới An A cho biết, nhờ thường xuyên theo dõi thông tin trên nhóm, người dân nắm bắt kịp thời các khuyến cáo về ANTT, phòng cháy, chữa cháy, từ đó chủ động tuyên truyền lại cho bà con xung quanh, nhờ vậy, tình hình ANTT tại khu dân cư luôn được giữ vững.
Theo bà Vương Mai Trinh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới, việc ứng dụng Zalo trong tuyên truyền, phòng, chống tội phạm mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Đây là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền, lực lượng công an và người dân. Thông qua đó, các thông tin cảnh báo được truyền tải nhanh chóng, đồng thời người dân cũng có thể kịp thời phản ánh vụ việc bất thường, cung cấp hình ảnh, video phục vụ công tác xử lý. Để mô hình hoạt động bền vững, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, không đăng tải thông tin sai sự thật, không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, mô hình Zalo cộng đồng đang phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT. Khi mỗi người dân đều nâng cao ý thức, chủ động tham gia cung cấp thông tin, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần giữ gìn bình yên cho từng khu phố.
NGUYỄN HƯNG