Kết quả tìm kiếm cho "Abdel Fattah al-Sisi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 53
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 3/1 đã tổ chức phiên họp khẩn cấp thảo luận về các vụ tấn công tàu trên Biển Đỏ do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza có nguy cơ lan ra khu vực.
Trong một cuộc họp báo, Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) thông báo công tác bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống nước này đã kết thúc vào lúc 21h ngày 12/12 theo giờ địa phương và quá trình kiểm phiếu đã bắt đầu.
Ngày 10/12, các điểm bỏ phiếu đã chính thức mở cửa đón khoảng 67 triệu cử tri tham gia cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày ở Ai Cập.
Lộ trình duy nhất đi đến giải pháp hòa bình cho Dải Gaza là duy trì các kênh liên lạc.
Thách thức ngoại giao mà nhà lãnh đạo Ai Cập phải đối mặt trong hội nghị hòa bình Cairo bàn về xung đột tại Dải Gaza là các nước then chốt như Mỹ, Iran và Israel sẽ không có mặt đàm phán.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, ngày 15/10 Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nước này không muốn chiến tranh với phong trào Hezbollah tại Liban.
Tuyên bố đăng trên website của Bộ Ngoại giao Iran cho biết ông Amir-Abdollahian nhấn mạnh việc duy trì và bảo vệ quyền của người dân Palestine là trách nhiệm chung của tất cả các nước Hồi giáo.
Tổng thống Al-Sisi nói Ai Cập cần giảm tỷ lệ sinh xuống 5 lần.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ông Filippo Grandi ngày 28/5 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các quốc gia láng giềng tiếp nhận người tị nạn Sudan, đặc biệt là Ai Cập.
Ngày 2/5, Liên đoàn Arab (AL) kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn tại Sudan nhằm chấm dứt đổ máu, đồng thời kêu gọi các nước thành viên và cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Phi này.
Cơ quan y tế Sudan cho biết ít nhất 56 dân thường đã thiệt mạng và hơn 590 người bị thương trong các cuộc giao tranh hơn một ngày qua giữa quân đội và lực lượng bán quân sự ở nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, nhà chức trách Ai Cập cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy “sự cố chập điện” là nguyên nhân chính dẫn tới vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sifine ở quận Imbaba, thành phố Giza vào sáng 14/8, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và 16 người bị thương.