Kết quả tìm kiếm cho "Angela Merkel"
Kết quả 229 - 240 trong khoảng 347
Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khai mạc hôm nay, 3-12.
Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) cho biết ông Norbert Walter-Borjans và liên danh tranh cử Saskia Esken đã giành được khoảng 53% phiếu bầu của các đảng viên.
Tỷ lệ đóng góp cho ngân sách NATO của Đức sẽ tăng từ 14,8% lên 16,35%, trong khi mức đóng góp của Mỹ cho khối quân sự này sẽ giảm từ 22,1% xuống còn 16,5%.
Phát biểu trước Nghị viện châu Âu (EP), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo EU không còn thời gian để lãng phí trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Nghị viện châu Âu (EP) trong ngày 27-11 sẽ bỏ phiếu thông qua danh sách "nội các" mới của Ủy ban châu Âu (EC) do Chủ tịch đắc cử Ursula von der Leyen đứng đầu.
Về lý thuyết, NATO ra quyết định dựa trên sự đồng thuận, nhưng trên thực tế, Mỹ thường tìm cách áp đặt ý đồ của mình, các nước khác chỉ chấp hành.
Tổng thống Nga, Ukraine sẽ cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel tham dự hội nghị 4 bên nhằm giải quyết cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.
Về tổng thể, trong 3 năm qua, thái độ của EU với Brexit là nhất quán, đoàn kết và chặt chẽ hiếm có. Các rạn nứt chỉ bắt đầu trong nửa năm trở lại đây.
Các cuộc đàm phán tăng cường về Brexit mà EU và Anh tiến hành cuối tuần qua đã thất bại khi hai bên không đạt được đột phá nào.
Lãnh đạo Pháp, Đức hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng ngay chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria, đồng thời cảnh báo hành động quân sự của Ankara có thể gây ra thảm họa nhân đạo tồi tệ và sự trỗi dậy của IS.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 9-10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giải quyết vấn đề Ukraine.
Việc Mỹ thông báo rút quân khỏi khu vực Đông Bắc Syria cùng với việc Thổ Nhĩ Kỳ công khai ý định mở chiến dịch quân sự tại đây đã trở thành tâm điểm được dư luận đặc biệt chú ý.