Kết quả tìm kiếm cho "Bầu cử Australia"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 170
Hai chiếc xe đua bay đã rượt đuổi nhau ở tốc độ 150km/h trên bầu trời Australia để thử nghiệm cho giải đua xe bay có người lái mới dự kiến khai mạc năm 2022.
Bà Hillary Charlesworth, ứng cử viên người Australia, đã trúng cử vị trí thẩm phán ICJ cho nhiệm kỳ từ 5-11-2021 đến 5-2-2024.
Chủ tịch Quốc hội Iraq nêu rõ: "Nhiệm kỳ thứ 4 của cơ quan lập pháp sẽ kết thúc vào ngày 7-10 và nhân dân sẽ bầu chọn những đại biểu đại diện cho họ vào 10-10 để bắt đầu giai đoạn mới đầy hứa hẹn."
Cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của đảng cầm quyền diễn ra hôm nay.
Tỷ lệ ủng hộ sụt giảm, bế tắc chính trị trong nước và những vấp váp trong chính sách đối ngoại khiến chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
HLV Park Hang Seo đang mang đến rất nhiều sự mới lạ cho tuyển Việt Nam dù không có nhiều tân binh trong đội hình nhằm hướng đến chiến thắng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 10-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng tại Kỳ họp Quốc hội Lào khóa IX.
Sau 16 ngày thi đấu chính thức, Olympic Tokyo 2020 đã bế mạc tối 8/8 trên sân vận động quốc gia tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản với sự tham dự của Thái tử Nhật Bản Fumihito, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihid, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach, các quan chức ngành thể thao và vận động viên các nước. Chương trình lễ bế mạc sôi động, giàu bản sắc và nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong ngày thi đấu cuối cùng, đoàn Mỹ đã vượt qua đoàn Trung Quốc, chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng thành tích.
Ngày 21-7, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chính thức chọn thành phố Brisbane (Australia) là chủ nhà của Thế vận hội năm 2032. Brisbane được trực tiếp bầu chọn khi không có quốc gia nào được tham gia giành quyền đăng cai.
Trong phiên giao dịch sáng 21-6, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, nhờ nhu cầu gia tăng mạnh mẽ trong mùa Hè và sự trì hoãn trong việc nối lại nguồn cung từ Iran.
Năm 2020, Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng dương. Bất chấp tác động nghiêm trọng của đại dịch, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP thực tế khoảng 3%.
Thái Lan đang tăng cường trấn áp “làn sóng ma túy đá” đổ về nước này trong thời gian qua khi Myanmar gặp bất ổn chính trị.