Kết quả tìm kiếm cho "Bầu cử Tổng thống Colombia"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 47
Ông Gustavo Petro trở thành nhà lãnh đạo theo đường lối cánh tả đầu tiên tại Colombia lên nắm quyền và sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thúc đẩy cải cách kinh tế xã hội.
Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước Colombia có một Phó Tổng thống là phụ nữ da mầu sau khi bà Francia Marquez liên danh với ông Gustavo Petro đại diện cho liên minh cánh tả Pacto Historico (Hiệp ước Lịch sử) và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 19/6 với 50,4% số phiếu bầu ủng hộ.
Ngày 29/5, kết quả bầu cử sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống tại Colombia cho thấy ứng cử viên theo đường lối cánh tả Gustavo Petro đang dẫn đầu cuộc đua, bỏ xa đối thủ xếp sau là Rodolfo Hernandez.
Hai điểm nhấn của chương trình là sự kiện tôn vinh được tổ chức tại Nhà Triển lãm Việt Nam và chương trình hợp tác biểu diễn nghệ thuật của 6 quốc gia trên sân khấu ngoài trời lớn nhất EXPO 2020.
Hai năm trước, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) nhân sự kiện Việt Nam đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) từ ngày 1-1-2020, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các hoạt động hòa bình, ông Jean-Pierre Lacroix đã đánh giá cao và kỳ vọng vào những đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ an ninh, hòa bình của LHQ, đồng thời khẳng định:”Cá nhân tôi chắc chắn rằng Việt Nam sẽ là một nước ủy viên năng động, hiệu quả trong HĐBA”.
Bộ trưởng Pierre cho biết, ông Ariel Henry, người được cố Tổng thống Jovenel Moise chỉ định thay thế ông Joseph một ngày trước khi bị ám sát, sẽ lãnh đạo đất nước Nam Phi.
Phu nhân cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise hôm 10-7 cáo buộc những kẻ thù trong bóng tối đã tổ chức vụ ám sát chồng bà.
Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa và Ngoại trưởng Colombia Claudia Blum đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 11-1.
Từ 12 đến 15-11, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 37 và các Cấp cao liên quan diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội. Kết thúc, các nhà Lãnh đạo ASEAN nhất trí ra Tuyên bố Chủ tịch Cấp cao ASEAN lần 37.
Đến sáng 13-11, thế giới có tổng số 53.003.786 ca nhiễm và 1.297.475 ca tử vong vì dịch COVID-19, sau khi ghi nhận thêm lần lượt 572.553 và 8.545 ca chỉ trong vòng 24 giờ qua. Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm bệnh và tử vong nhiều nhất do đại dịch này.
Ngày 17-9, Giám đốc Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) Carissa Etienne kêu gọi các quốc gia Mỹ Latinh lên kế hoạch một cách thận trọng trong việc tổ chức các cuộc bầu cử sắp tới do tình hình dịch COVID-19 tại khu vực này vẫn đang diễn biến phức tạp.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 251.458 trường hợp mắc COVID-19 và 5.349 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 21 triệu người.