Kết quả tìm kiếm cho "Bầu cử tại Hungary"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 78
Budapest của Hungary đứng đầu danh sách năm nay, đạt điểm cao trong các hạng mục nơi ở (9,5/10), giao thông vận tải (9,5/10), tính bền vững (8,5/10) và tốc độ băng rộng (8/10).
Dù đề cập tới đoàn kết song tình trạng chia rẽ giữa các nước thành viên NATO không thể che giấu, đặc biệt thể hiện qua thái độ gay gắt của Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định liên minh xuyên Đại Tây Dương hiện đang phải đối mặt với "một thế giới nguy hiểm hơn" với "một châu Âu chia rẽ và NATO lung lay."
Trong các ngày 6-9/6, khoảng 450 triệu công dân từ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ bỏ phiếu để bầu chọn 720 đại biểu cho nhiệm kỳ 5 năm mới của Nghị viện châu Âu (EP).
Toàn bộ thông tin chi tiết EURO 2024: Diễn ra khi nào, ở đâu, danh sách các đội tham dự.
Các đồng minh của Mỹ đang thực hiện những bước đi nhằm bảo vệ hoặc tăng cường lợi ích trong trường hợp ông Trump trở lại làm Tổng thống.
Hơn hai năm nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, cam kết suy yếu của Mỹ đang làm dấy lên lo ngại rằng Moskva có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến - và rằng châu Âu có thể phải tự lực cánh sinh trong các cuộc xung đột tương lai.
Hungary và Việt Nam cách xa nhau về địa lý, ở hai châu lục khác nhau, nhưng hai nước có truyền thống quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời, khi sang năm 2025, sẽ kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trước chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và chuyến thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16-23/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã có cuộc trao đổi với báo chí về tầm quan trọng của chuyến công tác lần này.
Trong một thế giới ngày càng chia rẽ hơn, cử tri tại nhiều quốc gia sẽ đi bỏ phiếu trong năm 2024, năm của những cuộc bầu cử lớn nhất lịch sử loài người.
Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar cho biết Ukraine không thể hy vọng sớm gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết Ukraine và Moldova vẫn nên tiếp tục hoàn thiện các cải cách trước khi khối này có thể ấn định lịch khởi động đàm phán chính thức.