Kết quả tìm kiếm cho "Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3767
Theo tờ Kyiv Independent, ngày 30/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "rất ngạc nhiên" trước các động thái của Nga trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang được xúc tiến.
hiều 30/5, Hội thảo khoa học quốc gia “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc” đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Phong trào Hồi giáo Hamas cho biết đang xem xét đề xuất ngừng bắn 60 ngày do Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff soạn thảo, nhưng khẳng định văn bản hiện tại cần được sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của phía Palestine.
Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga (SVR) vừa cáo buộc một số công ty quốc phòng Serbia vi phạm lập trường trung lập của Belgrade khi bí mật chuyển giao đạn dược và tên lửa cho Ukraine thông qua các nước trung gian, sử dụng tài liệu giả mạo.
Sau nhiều đồn đoán về khả năng hồi sinh, đường ống Nord Stream của Nga đã bị Đức và EU quyết tâm phong tỏa. Động thái mới sẽ khiến tuyến khí đốt từng gây tranh cãi này không thể hoạt động trở lại, chấm dứt giấc mơ chi phối năng lượng châu Âu của Moskva.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025, của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) đã “thổi luồng gió mới”, khẳng định vai trò và tầm quan trọng then chốt của khu vực kinh tế này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết là một cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc tạo dựng môi trường thuận lợi, minh bạch để KTTN thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức” sau cuộc tấn công quy mô lớn của Liên bang Nga vào Ukraine.
Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ quyết định trước đó về việc cấm sinh viên nước ngoài học tại Đại học Harvard, sau khi một thẩm phán đã ra phán quyết đình chỉ quyết định này.
Phát biểu trong những phiên thảo luận kín, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir nhận định “áp lực quân sự đã tạo ra các điều kiện phù hợp” để Hamas chấp nhận trao trả con tin.
Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X cùng ngày, Hội đồng Hòa bình và An ninh của AU đã lên án tình trạng bạo lực gần đây ở Tripoli, đồng thời kêu gọi "ngừng bắn vô điều kiện và vĩnh viễn."
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, việc Phong trào Hồi giáo Hamas trả tự do vô điều kiện cho công dân mang 2 quốc tịch Mỹ-Israel Edan Alexander trong tháng này đã làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza đang trong tầm tay. Tuy nhiên, gần hai tuần sau, sự lạc quan đó đã gần như tan biến.
Ngày 21/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo tình hình trên chiến trường cũng như đánh giá sức ép từ các lệnh trừng phạt đối với Nga.