Kết quả tìm kiếm cho "Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Kenya"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 37
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 193.186 trường hợp mắc COVID-19 và 5.216 ca tử vong. Dịch bệnh lây lan mạnh tại Mỹ khiến ít nhất 24 tiểu bang ngừng mở cửa, trong khi nước này chính thức khởi động tiến trình rút WHO.
Thế giới có 9.882.684 ca nhiễm COVID-19, trong đó 495.605 ca tử vong, 5.343.772 ca phục hồi và năm nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm vẫn là Mỹ, Brazil, Nga, Ấn Độ, Anh.
Hầu hết các quốc gia châu Phi đã đưa ra một số biện pháp giãn cách xã hội, từ phong toả một phần đến toàn bộ, áp dụng lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập đông người, nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, một nhóm quốc gia khác trong khu vực lại có quan điểm trái ngược trong việc đối phó với dịch COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, truyền thông khu vực ngày 26-3 dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Phi Matshidiso Moeti nhận định khoảng một nửa các quốc gia khu vực cận Sahara châu Phi vẫn còn “cơ hội hẹp” để kiềm chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trang mạng Mail&Guardian vừa đăng bài phân tích trong đó đề cập 5 xu hướng chiến lược ở châu lục này năm 2019 với những tác động lớn đến năm 2020.
Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Kenya cho rằng năm 2020, việc Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN là điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác giữa Cộng đồng các nước Đông Phi (EAC) với ASEAN.
Giải thưởng Nobel văn học từ năm 1901, cứ mỗi năm đến hẹn lại lên, giải lại được trao cho nhà văn có tác phẩm văn học kiệt xuất nhất bất kể là người ở quốc gia nào.
IBM đã giới thiệu chương trình máy tính lượng tử tại châu Phi thông qua công bố mối quan hệ hợp tác với Đại học Witwatersrand và sẽ mở rộng tới 15 trường đại học khác ở 9 quốc gia thuộc châu lục.
Sáng 26-4, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 2 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 11-3 đã bày tỏ đau buồn trước thông tin chiếc máy bay Boeing 737-800 MAX mang số hiệu ET 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines gặp nạn tại quốc gia châu Phi này.
Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Cộng hòa Áo Sebastian Kurz, Thủ tướng Vương Quốc Bỉ Charles Michel, Thủ tướng Vương quốc Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12
Tối 7-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tới thành phố Quebec, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada từ ngày 8 - 10-6-2018 theo lời mời của Thủ tướng Canada Justin Trudeau.