Kết quả tìm kiếm cho "Ban Chỉ đạo 389 TP. Châu Đốc"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 75
Sáng 12-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lê Văn Nưng dẫn đầu đoàn công tác tỉnh thị sát tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới thuộc địa bàn TX. Tân Châu, TP. Châu Đốc và huyện Tịnh Biên.
Năm 2019 khép lại, đây được xem là năm Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang có nhiều nỗ lực, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ nền sản xuất trong nước. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những vấn đề vừa nêu, phóng viên Báo An Giang đã phỏng vấn ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh.
Năm 2019 khép lại, đây được xem là năm các lực lượng có chức năng chống buôn lậu đẩy mạnh hoạt động điều tra, kiểm soát hàng hóa nhập lậu từ biên giới đến thị trường nội địa, từ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới, góp phần bảo vệ nền sản xuất trong nước.
Đó là thực trạng đang diễn ra trên địa bàn tỉnh hiện nay. Nguyên nhân của vấn đề trên là do các mặt hàng như: đường cát, thuốc lá điếu được thị trường tiêu thụ mạnh.
Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (CBL, GLTM&HG) trên địa bàn tỉnh, mới đây Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã ký kết, ban hành quy chế phối hợp trong công tác CBL, GLTM&HG.
Trên địa bàn biên giới Tây Nam hiện nay, 2 mặt hàng được các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách để đưa qua biên giới, đẩy sâu vào nội địa tiêu thụ, kiếm lời là đường cát và thuốc lá điếu. Câu hỏi đặt ra là, vì sao các đối tượng lại chọn 2 mặt hàng này để buôn lậu? Giải pháp nào nhằm hạn chế tình trạng này?
Càng về thời điểm cuối năm, nhu cầu của thị trường đối với các mặt hàng như: đường cát, thuốc lá… tăng cao nên các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày đêm nhằm đưa hàng lậu qua biên giới, vào sâu nội địa để tiêu thụ.
Chiều 1-11, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Trần Tiến Hiệp cho biết, 50 con heo do đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 bắt giữ ngày 26-10, tại ngã ba Búng Bình Thiên (QL.91C), thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái (huyện An Phú, An Giang) đều âm tính với vi rút bệnh dịch tả heo Châu Phi. Kết quả xét nghiệm này đã được Chi cục Thú y vùng VII xác nhận.
9 tháng của năm 2019, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất trong 3 năm qua (tổng sản phẩm GRDP tăng 6,4%) nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 7-8%, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp (DN) và người dân.
Theo Bí thư Thành ủy, UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), nhằm tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tội phạm so với năm trước.
UBND TP. Châu Đốc vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; trật tự an toàn giao thông; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng đầu năm 2019.
Đó là nhận định của các cơ quan chức năng chống buôn lậu trên khu vực biên giới. Bởi, muốn nấu đường phèn thì có nguyên liệu là đường cát, muốn có đường cát thì phải có vùng nguyên liệu trồng mía. Thực tế, dọc khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (trên địa phận An Giang) chẳng nơi nào trồng mía nhưng có đến hàng chục lò nấu đường phèn, ngày đêm ngang nhiên hoạt động.