Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng thị sát tình hình chống buôn lậu trên tuyến biên giới

12/02/2020 - 15:48

 - Sáng 12-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lê Văn Nưng dẫn đầu đoàn công tác tỉnh thị sát tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới thuộc địa bàn TX. Tân Châu, TP. Châu Đốc và huyện Tịnh Biên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, cùng đoàn công tác thị sát các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới tỉnh…

…. thăm cột mốc biên giới 241, thuộc địa bàn xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu)

Cụ thể, thị sát tình hình chống buôn lậu tại những địa điểm thường xuyên xảy ra buôn lậu như khu vực có 68 hộ dân sinh sống ven biên giới thuộc địa bàn xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu), rạch Chắc Ry, rạch Cây Gáo thuộc địa bàn phường Vĩnh Nguơn, phường Núi Sam (TP. Châu Đốc), rạch Lam Vồ, đường Trường Cá, chợ Đường Xứ (Tịnh Biên). 

Tại những nơi đến, đoàn đã tìm hiểu các thủ đoạn của đối tượng buôn lậu đưa hàng lậu qua biên giới và vào sâu nội địa để tiêu thụ; nghe các cơ quan chức năng (Hải quan, Biên phòng, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương) báo cáo phương án, kế hoạch triệt phá và những kết quả bước đầu trong công tác này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng lưu ý, tỉnh đang tập trung chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra nhưng không được lơ là nhiệm vụ chống buôn lậu. Các địa phương tiếp tục thực thi các kế hoạch triệt xóa, đánh điểm, nắm bắt tình hình một cách sâu sát để công tác chống buôn lậu đạt hiệu quả cao.

 Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng và đoàn công tác đã đến thăm cột mốc biên giới 241 thuộc địa bàn xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu).

Tin, ảnh: MINH HIỂN