Kết quả tìm kiếm cho "Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2438
Bên cạnh lợi thế nông nghiệp, An Giang còn được thiên nhiên ưu đãi điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch (DL), như: DL tâm linh, DL sinh thái, DL khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa - lịch sử... Khi đặt trong mối liên kết vùng ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ, thế mạnh DL càng được phát huy.
Xã Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Đạt được kết quả này là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân xã Vĩnh Châu nói riêng, TP. Châu Đốc nói chung.
Chiều 3/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì buổi làm việc với Thường trực UBND tỉnh, Thường trực Thành ủy Châu Đốc và một số sở, ngành liên quan, để nghe báo cáo việc rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động tưởng niệm 195 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 – 2024).
Trong các ngày 3 - 4/7, thủ đô Astana của Kazakhstan trải thảm đỏ đón lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), các nước quan sát và các đối tác đối thoại tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO Plus, được đánh giá là quan trọng, có ý nghĩa sâu rộng đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) An Giang luôn chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác lãnh, chỉ đạo triển khai hiệu quả chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) cho người có thẻ BHYT.
Sáng 1/7, tại quảng trường huyện Phú Tân, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2024). Lễ kỷ niệm và lễ hội đường phố diễn ra từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ, ngày 10/7.
Từ đầu năm 2024 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh An Giang tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) nỗ lực thực hiện nghiêm kết luận của Trung ương và kết luận phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.
Đại hội XIII của Đảng xác định chủ trương nhất quán: Phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) phải gắn với củng cố, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong đó, khu vực biên giới đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Việc triển khai thực hiện an sinh xã hội sẽ giúp dân phát triển KTXH, giảm nghèo, đồng thời xây dựng và củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đây là mục tiêu lớn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) hướng đến.
Ngày 28/6, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về việc phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024)”. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Mạnh Hà; Giám đốc Sở TT&TT An Giang Lê Quốc Cường, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương, đơn vị đến dự.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tổ chức phiên họp lần thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh, nhằm thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm; tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; triển khai các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.
Tuyên truyền miệng là hình thức tuyên truyền được tiến hành bằng lời nói trực tiếp, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và cổ vũ tính tích cực hành động của đối tượng được tuyên truyền. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta khẳng định: “Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở”.