Kết quả tìm kiếm cho "Công an tỉnh Kandal"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 428
Sáng 28/12, thượng tá Phan Văn Sang, Trưởng Công an TX. Tân Châu tiếp và làm việc với đoàn công tác Công an tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).
Cử tri đề nghị có chủ trương, biện pháp hữu hiệu nhằm khai thác tiềm năng, thúc đẩy hiệu quả hơn hoạt động của cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và đối với tỉnh An Giang.
Đã thành thông lệ, những tháng cuối năm, tình hình hoạt động của các loại tội phạm biên giới thường sẽ diễn biến phức tạp, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai cao điểm phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, với nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể, chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tế địa bàn biên giới của tỉnh.
Do muốn có được thu nhập cao nhanh chóng nên thời gian gần đây, có nhiều người tìm kiếm các “đường dây” đưa đón xuất, nhập cảnh “chui” để sang nước ngoài lao động. Tuy nhiên, vì thiếu sự hiểu biết pháp luật nên không ít người bị các đối tượng xấu có cơ hội lợi dụng trục lợi… Đáng nói hơn, ngoài những trường hợp bị mất của còn có người mất cả tính mạng.
Ngày 19/12, tại tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra Hội nghị tổng kết kết quả hợp tác năm 2024 và đề ra phương hướng hợp tác 6 tháng đầu năm 2025 giữa tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal (Vương quốc Campuchia). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và ngài Kuoch Chamroeun, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở ngành tỉnh và huyện An Phú cùng tham dự.
Ngày 16/12, Tòa án nhân dân tỉnh đưa vụ án Nguyễn Khắc Mạnh (sinh năm 1990, ngụ Xóm Ba Đình, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cùng 5 đồng phạm bị truy tố về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” ra xét xử. Vụ án xảy ra vào hạ tuần tháng 8/2024 tại TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).
Ngày 16 và 17/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tổ chức giao lưu với các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia ở khu vực biên giới. Cùng tham dự có đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, TP. Châu Đốc.
Nằm trong vùng ĐBSCL, tỉnh An Giang vừa có đồng bằng, vừa có đồi núi, nhiều cảnh quan tươi đẹp. Tuyến biên giới giáp Vương quốc Campuchia dài gần 100km, với các cửa khẩu quốc tế, quốc gia, thuận tiện cả đường thủy lẫn đường bộ. Về mặt địa - kinh tế, An Giang được xem là trung tâm kinh tế thương mại kết nối giữa 3 thành phố lớn: TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và TP. Phnom Penh (Campuchia).
Từ đầu năm đến nay, công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật (VPPL) trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ngày 19/11, Tỉnh đoàn phối hợp Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) tổ chức trao quà cho kiều bào Việt Nam, người dân Campuchia.
Ngày 4/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển năm 2025.
An Giang có đường biên giới quốc gia dài gần 100km, tiếp giáp 2 tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia). Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, tôn giáo, dân tộc và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm (ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép) còn tiềm ẩn phức tạp. Đặc thù này đòi hỏi lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cần phải tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới.