Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Động lực từ các cửa khẩu biên giới
Những năm qua, thương mại biên giới được An Giang xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cửa khẩu và mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, tỉnh đang trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và các nước trong tiểu vùng sông Mekong.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ, năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới của tỉnh đạt 1,287 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 561,35 triệu USD và nhập khẩu đạt 718 triệu USD. Các mặt hàng giao dịch chủ yếu gồm: Nông sản, thủy sản, gạo, nguyên phụ liệu sản xuất, phân bón và hàng tiêu dùng, tạo nên chuỗi cung ứng mang tính bổ trợ cao giữa các địa phương hai bên biên giới.
Không chỉ là điểm trung chuyển hàng hóa, An Giang còn định hướng trở thành trung tâm kết nối đầu tư, chế biến và logistics của khu vực. Tỉnh đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. “Tỉnh cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình tìm hiểu, đầu tư và phát triển. An Giang tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ để trở thành điểm đến hấp dẫn, minh bạch và an toàn đối với các nhà đầu tư”, ông Lê Trung Hồ khẳng định.
Mở rộng không gian hợp tác
Để khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại biên giới, thời gian qua, An Giang tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương của Campuchia, Lào tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và quảng bá sản phẩm. Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên diễn ra từ ngày 4 - 10/6 là một trong những hoạt động tiêu biểu. Không chỉ tạo cơ hội cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, hội chợ còn góp phần thúc đẩy dòng chảy hàng hóa qua các cửa khẩu, tăng cường liên kết kinh tế giữa các địa phương trong khu vực.
Trong khuôn khổ hội chợ, hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp. Đây là dịp để các bên trao đổi thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh. Lãnh đạo các tỉnh Champasak (Lào), Takeo và Kandal (Campuchia) đều cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa các địa phương còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, logistics, nông nghiệp và công nghiệp chế biến.
Ngài Ho Sivyong - Đặc phái viên Chính phủ, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dịch vụ hỗ trợ thương mại (Bộ Thương mại, Vương quốc Campuchia) cho rằng, các bên cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu, hệ thống logistics và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thương mại để giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc hình thành các chuỗi cung ứng nông sản và công nghiệp chế biến xuyên biên giới sẽ góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực.
Theo Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Quang Hưng, vùng biên giới chung giữa Việt Nam, Campuchia và Lào chính là cầu nối quan trọng về kinh tế, thương mại và văn hóa. Thời gian tới, các bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Với lợi thế cửa ngõ giao thương của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cùng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực, An Giang đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm kết nối hàng hóa, đầu tư và logistics giữa Việt Nam với Campuchia, Lào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên giới theo hướng bền vững và hiệu quả hơn.
ĐỨC TOÀN