Kết quả tìm kiếm cho "Cục diện Syria"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 182
Tuyển Việt Nam có thể nằm chung bảng với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, Malaysia hay Indonesia tại VCK Asian Cup 2023.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi - Trung Đông, ngày 6/5, công dân Liban ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội của nước này, trong bối cảnh Liban đang chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế và tài chính.
Giải bóng đá Australia A-League đang nhắm đến những ngôi sao Đông Nam Á, trong đó có Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam, khi giải đấu hàng đầu xứ chuột túi đang xúc tiến điều chỉnh suất ngoại binh để dành riêng 1 vị trí cho những ngôi sao từ Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung trong mùa giải tới.
Việt Nam sẽ kết thúc nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐĐBA LHQ) vào ngày 31-12-2021. Phóng viên TTXVN thường trú tại LHQ đã phỏng vấn Đại sứ Barbara Woodward, Trưởng Phái đoàn thường trực Anh tại LHQ, một trong 5 nước ủy viên thường trực HĐBA, về những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam tại cơ quan quyền lực nhất của LHQ cũng như những thách thức mà cơ quan này đang đối mặt.
Bức tranh địa chính trị Trung Đông năm 2021 có thể ví là tổng hòa của sự rối ren và phức tạp vốn có.
Ngày 3-12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria về chủ đề “Giải quyết các thách thức của trẻ em không được sự chăm sóc của cha mẹ trong bối cảnh xung đột”.
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang chứng kiến những bước chuyển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước sau chuyến thăm “xứ sở bạch dương” của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Hai bên đang “bắt tay chặt chẽ” trong xử lý cuộc khủng hoảng Syria cũng như tìm kiếm các lợi ích chung thông qua các hợp đồng mua bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
Tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam xếp trên Trung Quốc nhờ hơn hiệu số phụ.
Các nguyên thủ các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) chuẩn bị nhóm họp tại Brussels (Brúc-xen, Bỉ) ngày 24-6 để bàn thảo các vấn đề nóng, trong đó nổi bật là tương lai mối quan hệ với Nga. Nhiều ý kiến cho rằng, cuộc gặp cấp cao Nga - Mỹ tuần trước đã mở ra cánh cửa đối thoại mà EU cũng nên thực hiện với Moskva (Mát-xcơ-va).
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin diễn ra ngày 16-6 tại Geneva (Thụy Sĩ) không thể ngay lập tức cải thiện được mối quan hệ giữa hai nước, nhưng tinh thần chung của cuộc gặp là thẳng thắn, xây dựng, không khiêu khích và rất thực tế.
Ngày 16-6, Tunisia phối hợp với Ireland, Anh, Estonia, Kenya, Niger, Na Uy, Pháp, Saint Vincent &Grenadines và Việt Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến theo thể thức Arria của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tác động của đại dịch COVID-19 đến các nỗ lực phòng chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.
Mặc dù đã quen biết nhau đã nhiều năm song cuộc gặp ngày 14-6 sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trên cương vị nguyên thủ quốc gia.