Kết quả tìm kiếm cho "Cụm từ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 5312
Bãi rác Gò Đất, nơi tiếp nhận rác từ 3 xã ở An Giang, hiện lưu giữ hơn 106.000m³, tương đương khoảng 72% sức chứa tối đa. Trong khi đó, xã Bình An mới thu gom rác thường xuyên tại 9/12 ấp.
Các đơn vị Bộ đội Biên phòng An Giang tiếp tục tăng cường tuần tra, bảo vệ biển đảo, đấu tranh phòng, chống tội phạm và ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU.
Mỗi ngày phường Rạch Giá phát sinh khoảng 252,6 tấn rác thải sinh hoạt và 28.277m³ nước thải, trong khi đô thị chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung toàn khu vực. Áp lực môi trường vì thế đang trở thành vấn đề đáng lưu ý, nhất là khi nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn hoạt động xen kẽ trong khu dân cư.
Đến hết tháng 8/2026, xã Châu Phong (An Giang) giải ngân 12,535 tỷ đồng đầu tư công, đạt 76% kế hoạch. Hiện xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông và hạ tầng, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn.
Mùa nước nổi về, những cánh đồng vùng biên giới An Giang chìm trong màu nước bạc. Khi ruộng đồng ngập sâu, chuột đồng rời nơi trú ẩn, tìm đến những gò đất cao, bụi rậm hoặc các đống cây khô. Đây cũng là thời điểm nghề săn chuột vào mùa.
Cử tri 5 xã, phường kiến nghị tỉnh An Giang xem xét mở lại Cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Lương An Trà, nâng cấp hạ tầng và tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày 28/7/2026, HĐND An Giang khóa XI, Kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết 26/2026/NQ-HĐND về quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 28/7/2026, thay thế các quy định trước đây của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Mỗi ngày An Giang phát sinh khoảng 2.274 tấn rác sinh hoạt nhưng chỉ 1.737 tấn được thu gom, hơn 500 tấn còn lại đi đâu? Ở nông thôn, một phần rác thải xuất hiện trên kênh, rạch ven đường hoặc được người dân tự đốt, chôn.
Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
V-League 2026-2027 khởi tranh vào ngày 4/9 tới sẽ lập kỷ lục về số lượng ngoại binh lần đầu đến với bóng đá Việt Nam. Liệu họ có thành công và đem đến sự hấp dẫn cho giải đấu?
Sáu dự án phục vụ APEC 2027 đang đồng loạt bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân đã tự nguyện đăng ký làm việc xuyên lễ Quốc khánh, duy trì “3 ca, 4 kíp” để kịp tiến độ.
Sáng 28/8, UBND xã Phú Hòa (An Giang) công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xã Phú Hòa đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000. Theo định hướng quy hoạch, địa phương phát triển không gian theo mô hình “trục trung tâm - vành đai sinh thái - vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao”, hướng tới đạt chuẩn đô thị loại III sau năm 2030.