Châu Phong đẩy nhanh tiến độ hạ tầng từ vốn đầu tư công

08/09/2026 - 09:24

 - Đến hết tháng 8/2026, xã Châu Phong (An Giang) giải ngân 12,535 tỷ đồng đầu tư công, đạt 76% kế hoạch. Hiện xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông và hạ tầng, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn.

Thi công công trình kênh Đòn Dong kết nối tuyến đường N1, xã Châu Phong.

Ngay sau khi được giao kế hoạch đầu tư công năm 2026, xã Châu Phong khẩn trương triển khai danh mục, phê duyệt quyết định đầu tư 8 công trình, với tổng nguồn vốn đầu tư công 16,494 tỷ đồng, trong đó 10,5 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương, 4,5 tỷ đồng vốn xổ số kiến thiết và 1,494 tỷ đồng từ nguồn thu sử dụng đất.

Điểm đáng ghi nhận là cả 8 công trình đều đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và khởi công, trong đó có 7 dự án chỉ định thầu và 1 dự án đấu thầu. Việc nhanh chóng hoàn tất thủ tục để đưa công trình vào thi công tạo điều kiện quan trọng để nguồn vốn được giải ngân theo tiến độ.

Theo Chủ tịch UBND xã Châu Phong Nguyễn Văn Minh, địa phương xác định đẩy nhanh tiến độ đầu tư công phải gắn với việc đưa nguồn vốn vào thi công công trình, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hạ tầng trên địa bàn. Vì vậy, ngay khi được giao vốn, xã tập trung triển khai thủ tục cần thiết, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và khởi công các dự án, qua đó tạo khối lượng thực hiện để đẩy nhanh giải ngân trong năm.

Từ cách làm này, đến ngày 31/8/2026, Châu Phong giải ngân 12,535 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 76% kế hoạch, cao hơn mức xã đăng ký đến cuối tháng 8 là 12,468 tỷ đồng. Trưởng Phòng Kinh tế xã Châu Phong Trần Văn Đệ cho biết việc theo dõi tiến độ được gắn với từng công trình, khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân.

Trong danh mục 8 dự án, nhiều công trình có tỷ lệ giải ngân cao như đường Rọc Đầu Sấu đạt 91%, đường Đòn Dong kết nối tuyến đường N1 đạt 90,05%, đường giao thông nội đồng số 10 đạt 90,41% và đường bờ bắc kênh 30/4 đạt 90,46%.

Công trình nâng cấp đường Đòn Dong kết nối tuyến đường N1 có tổng mức đầu tư 1,873 tỷ đồng, đến hết tháng 8 giải ngân 1,686 tỷ đồng, đạt 90,05%. Đường Rọc Đầu Sấu có tổng vốn đầu tư 1,021 tỷ đồng, đến hết tháng 8, giải ngân 929 triệu đồng, đạt 91%. Bà Trần Thị Kiều, ngụ xã Châu Phong, cho biết việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường Rọc Đầu Sấu mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Công trình đường bờ nam kênh 30/4 có tổng mức đầu tư lớn nhất trong 8 dự án, với 4,799 tỷ đồng, đến hết tháng 8 giải ngân 2,981 tỷ đồng, đạt 62,11%. Đây cũng là một trong những công trình địa phương cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, việc ưu tiên đầu tư các tuyến đường giúp địa phương từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đi lại. Những tuyến đường có tính kết nối như Đòn Dong với tuyến N1 có ý nghĩa trong việc tăng khả năng kết nối, trong khi các tuyến đường giao thông nội đồng, đường tại khu dân cư góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất của người dân.

Không chỉ đầu tư đường giao thông, Châu Phong còn chú trọng đầu tư những hạng mục gắn với hạ tầng dân cư và thoát nước. Dự án nâng cấp đường tuyến dân cư Vĩnh Thạnh 2 đồng thời sửa chữa, nạo vét cống thoát nước có tổng vốn 2,056 tỷ đồng, đến hết tháng 8 giải ngân 1,423 tỷ đồng, đạt 69,24%. Tại cụm dân cư Hòa Long, dự án nâng cấp các tuyến đường được thực hiện đồng thời với sửa chữa, nạo vét cống thoát nước có tổng vốn đầu tư 2,229 tỷ đồng, giải ngân 1,712 tỷ đồng, đạt 76,8%.

Từ những tuyến đường kết nối đến các công trình tại khu dân cư, đầu tư công đang từng bước giúp Châu Phong xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn. Khi các công trình hoàn thành, giá trị của nguồn vốn không chỉ thể hiện qua tỷ lệ giải ngân mà còn ở khả năng kết nối giao thông, cải thiện hạ tầng kỹ thuật và tạo thêm nền tảng cho phát triển địa phương.

MINH HIỂN