Mỗi ngày Rạch Giá phát sinh hơn 252 tấn rác, 28.000m³ nước thải

09/09/2026 - 12:34

 - Mỗi ngày phường Rạch Giá phát sinh khoảng 252,6 tấn rác thải sinh hoạt và 28.277m³ nước thải, trong khi đô thị chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung toàn khu vực. Áp lực môi trường vì thế đang trở thành vấn đề đáng lưu ý, nhất là khi nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn hoạt động xen kẽ trong khu dân cư.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư phát biểu tại buổi giám sát.

Sáng 9/9, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Rạch Giá sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Giá Dương Hồng Tuấn, lượng rác sinh hoạt được thu gom, vận chuyển, xử lý đạt khoảng 98%, tương đương 247,6 tấn/ngày. Tuy nhiên, rác cồng kềnh, rác xây dựng vẫn xuất hiện tại đất trống, ven kênh, rạch và các khu vực công cộng. Phường đã lắp 5 camera tại những điểm thường xuyên phát sinh rác tự phát để theo dõi, xử lý.

Lãnh đạo UBND phường Rạch Giá báo cáo tại buổi giám sát.

Trên địa bàn phường Rạch Giá hiện có 46 cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm được rà soát, chủ yếu liên quan chế biến thủy, hải sản, nước mắm, cá khô, gara ô tô, cưa xẻ gỗ... Các cơ sở này phát sinh nước thải, khói bụi, mùi và tiếng ồn trong quá trình hoạt động.

Trước thực tế trên, UBND phường Rạch Giá kiến nghị tỉnh nghiên cứu di dời các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, bố trí về cụm công nghiệp tại phường Vĩnh Thông hoặc khu sản xuất tập trung phù hợp quy hoạch. Đây được xem là giải pháp nhằm giảm áp lực môi trường, đồng thời tạo không gian đô thị xanh, sạch và bền vững hơn.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Kim Minh Tâm thảo luận tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, đoàn giám sát đề nghị lãnh đạo phường Rạch Giá tập trung làm rõ khả năng thu gom, xử lý hơn 28.000 m³ nước thải và trên 250 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày; đánh giá sức chịu tải của hệ thống kênh rạch, cửa xả, tăng quan trắc chất lượng nước.

Có ý kiến đề nghị phường Rạch Giá có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực, phương tiện sau phân cấp, đẩy mạnh số hóa dữ liệu môi trường và quản lý theo mức độ rủi ro, qua đó xác định rõ việc gì phường tự làm, vấn đề nào cần tỉnh, sở ngành hỗ trợ.

Bà Lý Anh Thư, Trưởng đoàn giám sát, ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc ban hành các văn bản triển khai và lắp đặt camera giám sát. Bà đề nghị địa phương tăng cường phối hợp với Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiểm tra, xử lý vi phạm; đổi mới tuyên truyền theo hướng thường xuyên, đẩy mạnh trên các nền tảng số như Zalo, Facebook.

Đối với việc phân loại rác tại nguồn, cần đầu tư đồng bộ phương tiện thu gom, tránh tình trạng người dân đã phân loại nhưng cuối cùng vẫn thu gom chung. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải, các điểm nóng ô nhiễm để chủ động kiểm tra, xử lý. Bà cũng lưu ý các kiến nghị về nhân sự, kinh phí phải nêu rõ căn cứ pháp lý và tính cấp thiết, làm cơ sở để đoàn giám sát kiến nghị tỉnh xem xét, giải quyết.

Cùng ngày, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa (xã Mỹ Thuận).

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH