Kết quả tìm kiếm cho "Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 41
Cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào bang Rio Grande do Sul của Brazil hôm 4/9 kèm theo mưa lớn và lốc xoáy đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, gần 2.000 người mất nhà cửa.
Sáu quốc gia gồm Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã được mời gia nhập Nhóm BRICS.
Nhà chức trách Ấn Độ cho biết 7 người đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt rơi xuống hẻm núi sâu tại bang Uttarakhand ở vùng núi phía Bắc nước này trong ngày 20/8.
Hội nghị cấp cao các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước hợp tác Amazon (ACTO) khai mạc ngày 7/8 tại Brazil. Nhóm họp trong bối cảnh rừng Amazon đối mặt hàng loạt nguy cơ, hội nghị được kỳ vọng là cơ hội để các nước thành viên ACTO xây dựng chính sách chung đầu tiên nhằm đảo ngược tình trạng suy thoái tại khu rừng nhiệt đới lớn nhất hành tinh.
Giới chức Brazil cho biết một đối tượng nam giới, 25 tuổi, ngày 5/4 đã xông vào một trường mầm non ở miền Nam nước này và sát hại 4 trẻ em bằng vũ khí giống một chiếc rìu. Sau đó, đối tượng này đã ra đầu thú trước cảnh sát.
Ngày 15/3, Bộ Ngoại giao Brazil thông báo chính phủ nước này đã quyết định áp đặt trở lại các yêu cầu về thị thực đối với khách du lịch từ Mỹ, Australia, Canada và Nhật Bản kể từ ngày 1/10 tới.
Ngày 19/2, nhà chức trách Brazil cho biết mưa lớn ở khu vực duyên hải Đông Nam Brazil đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất, cướp đi sinh mạng của ít nhất 36 người, khiến hàng trăm người rơi vào cảnh vô gia cư.
Ngày 22/1, Bộ Y tế Brazil đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế trên lãnh thổ người da đỏ bản xứ Yanomami - khu bảo tồn bản địa lớn nhất của đất nước, giáp với Venezuela, sau khi ghi nhận các ca tử vong ở trẻ em do suy dinh dưỡng và các căn bệnh khác.
Ngày 20/1, cơ quan công tố Brazil đã phát 5 lệnh truy nã và bắt giữ đối với các quan chức chính quyền thủ đô Brasilia, trong đó có Thống đốc Ibaneis Rocha và quyền Giám đốc Sở An ninh Fernando de Souza Oliveira, để điều tra về những cáo buộc liên quan tới vụ biểu tình bạo loạn và tấn công trụ sở các cơ quan công quyền hôm 8/1 vừa qua.
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Torres đã đi nghỉ phép tại Mỹ và không có mặt tại nhiệm sở khi những người biểu tình gây bạo loạn tại địa bàn ông phụ trách tại thủ đô Brasilia.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Chính phủ Brazil đã quyết định tăng cường các biện pháp an ninh tại thủ đô Brasilia để phòng ngừa tái diễn các cuộc biểu tình bạo lực và tấn công vào trụ sở các cơ quan công quyền.
Ngày 9/1, Chính phủ Brazil cho biết các cơ quan quyền lực cao nhất nhà nước đã hoạt động bình thường trở lại sau khi cơ quan chức năng dỡ bỏ toàn bộ các lán trại mà những đối tượng cực đoan ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonara dựng lên từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 10/2022 và từ đó phát động các vụ tấn công và phá hoại trụ sở Quốc hội, Phủ Tổng thống và Tòa án Tối cao.