Kết quả tìm kiếm cho "CSU"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 36
Ngay sau khi Cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu (EMA) tái khẳng định tính an toàn và hiệu quả của vaccine do hãng dược phẩm AstraZeneca phối hợp bào chế cùng trường Đại học Oxford, Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn tối 18/3 tuyên bố Đức sẽ ngay lập tức nối lại việc tiêm chủng loại vaccine này.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, mặc dù số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Đức đã giảm và tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng giảm đáng kể, nhưng lệnh phong tỏa toàn phần được chính phủ nước này áp đặt đến ngày 14-2 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh có thể sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 28-2.
Ngày 16-1, đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền tại Đức đã bầu ông Armin Laschet làm tân Chủ tịch tại một hội nghị bỏ phiếu trực tuyến, đưa chính trị gia này thành ứng cử viên tiềm năng thay thế Thủ tướng Angela Merkel.
Một ngày trước khi diễn ra cuộc thảo luận trực tuyến về đại dịch COVID-19 giữa Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến các bang ở Đức, chính quyền trung ương và các địa phương tối 12-12 đã nhất trí sẽ thực triển khai lệnh phong tỏa toàn phần chậm nhất từ ngày 16-12 tới.
Mỹ tiếp tục là nước có số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhiều nhất với hơn 4,8 triệu ca, tiếp đến là Brazil, Ấn Độ, Nga, Nam Phi, Mexico...
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4-6 đã đưa ra tuyên bố rõ ràng rằng bà sẽ không tranh cử thêm nhiệm kỳ nữa khi nhiệm kỳ thứ 4 hiện nay kết thúc vào cuối năm tới.
Từng làm Thủ hiến bang Saarland giai đoạn 2011-2018, Chủ tịch CDU, bà Kramp-Karrenbauer là người có nhiều kinh nghiệm chính trường và có tính cách khá giống với Thủ tướng Angela Merkel.
Theo kết quả thăm dò dư luận do tổ chức YouGov thực hiện cho hãng tin Đức DPA, hiện chính trường Đức chưa có gương mặt nào thực sự sáng giá để có thể thay thế Thủ tướng Angela Merkel khi bà rút lui khỏi chính trường.
Trong cuộc thăm dò dư luận cho chương trình “Xu hướng Đức” của kênh truyền hình ARD, lần đầu tiên đảng Xanh trở thành đảng mạnh nhất ở Đức, xếp trên liên đảng bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel.
70% trong số những người được hỏi đã kêu gọi bà Angela Merkel tiếp tục nắm giữ chức vụ Thủ tướng Đức cho tới khi nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp của bà kết thúc vào năm 2021.
Kết quả lựa chọn của cử tri trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm nay sẽ định hình chính sách của Liên minh châu Âu những năm tới.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn Đức và các nước thành viên EU ủng hộ Hiệp định EVFTA, cho rằng việc sớm ký kết và thông qua EVFTA sẽ mang lại rất nhiều cơ hội hợp tác cho hai nước, không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư mà còn mở rộng sang các lĩnh vực.