Kết quả tìm kiếm cho "Chùa Phước Thành"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2992
Theo quá trình phát triển của xã hội, nhu cầu trải nghiệm Tết của mỗi gia đình và mỗi người có nhiều thay đổi. Nếu việc đón Tết của nhiều năm trước mang đậm nét văn hóa truyền thống, chú trọng sum họp, quây quần gia đình thì những năm gần đây, nhiều người đón Tết theo hướng thư giãn, nghỉ ngơi, “làm mới” tinh thần, sức khỏe để tiếp tục lao động, công tác.
Theo chủ trương chung của tỉnh, mỗi năm, từng huyện, thị xã, thành phố chọn 1 đơn vị cấp xã tổ chức “Tết quân - dân”, tập trung toàn bộ nguồn lực để chăm lo cho địa phương ấy từ vật chất đến tinh thần. Năm nay, TP. Long Xuyên chọn tập trung nguồn lực về cho phường Mỹ Phước - phường nội ô văn minh đô thị của thành phố.
Xuân Ất Tỵ 2025 đang đến rất gần. Để mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết an toàn, Công an huyện Tri Tôn đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tạo môi trường xã hội an toàn trước, trong và sau Tết.
Nằm giữa dòng sông Châu Đốc, làng bè đa sắc màu ngã ba sông là nơi gắn bó với cuộc sống và sinh kế của hàng trăm hộ dân. Tại đây, từng ngôi nhà bè như phác họa rõ nét nhịp sống sông nước, nơi mỗi người dân đều gắn bó mật thiết với nghề nuôi cá.
Trên mảnh đất nghĩa tình An Giang, có 28 dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống. Mỗi DTTS sở hữu nhiều phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, nghề thủ công và nghệ thuật trình diễn dân gian hết sức đa dạng, phong phú, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa An Giang sinh động, đa sắc màu.
Sáng 20/1, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, dột nát phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) tổ chức lễ trao nhà cho bà Nguyễn Thị Cẩm Hằng (sinh năm 1983, ngụ khóm Bình Khánh 5).
Sáng 20/1, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và Đinh Thị Việt Huỳnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 1/2025, cho ý kiến đối với nội dung phối hợp UBND tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện.
Nằm trong các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ và chào mừng Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 19/1, xã Vĩnh Chánh (huyện Thoại Sơn) tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Thọ Giác 31 (ấp Tây Bình C).
Ngày 18/1 (nhằm ngày 19 tháng Chạp năm Giáp Thìn), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Hồ Chí Minh nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025; thăm chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.
Liên quan đến sự việc “cồn nổi” tại bến đò kênh Ngang (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới), những ngày qua, nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem, tắm tại cồn nổi và trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video clip đăng tải về hiện tượng này, kèm theo những bình luận mê tín dị đoan…
Trước tình hình tội phạm có xu hướng gia tăng dịp lễ, Tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an An Giang tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo tiền đề công tác bảo đảm an toàn Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2025 - 2030), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Chiều 13/1, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của tỉnh An Giang với các địa phương bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị.