Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình không gian NASA"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 163
Năm 2024 đánh dấu một chương mới đầy hứng khởi trên hành trình khám phá vũ trụ, nơi những bước đi của khoa học, công nghệ và lòng dũng cảm hòa quyện với nhau trong một bản giao hưởng tuyệt vời, vang vọng khắp không gian.
Ngày 19/12 (theo giờ địa phương), Hạ viện Mỹ đã bác dự luật tài trợ được các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đưa ra ngày 17/12, khiến Chính phủ Mỹ lại một lần nữa đứng trước nguy cơ bị đóng cửa.
Bên cạnh cánh tay máy Mechazilla, năm qua còn đánh dấu nhiều cột mốc đáng nhớ như phóng thành công tàu Hằng Nga 6, dự án đi bộ ngoài không gian thương mại đầu tiên.
Việc Tổng thống đắc cử Trump đề cử ông Jared Isaacman làm giám đốc NASA dự báo những thay đổi lớn tại cơ quan không gian này, đặc biệt là với các sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa.
Ngày 5/12, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo hoãn kế hoạch quay trở lại Mặt Trăng từ năm 2026 sang giữa năm 2027, do vấn đề về lá chắn nhiệt và các vấn đề khác của tàu vũ trụ Orion.
Ngày 25/10, 4 phi hành gia trong sứ mệnh Crew-8 bị mắc kẹt trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã trở về Trái đất.
Trưa ngày 14/10 (giờ miền Đông nước Mỹ), tàu vũ trụ Europa Clipper của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã được phóng lên quỹ đạo thành công.
Các phi hành gia châu Âu đang tiến hành tập luyện đổ bộ lên Mặt Trăng tại cơ sở mô phỏng LUNA ở Cologne, Đức để chuẩn bị cho sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng vào năm 2030.
Do chi phí vượt dự kiến và tiến độ đình trệ, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo buộc phải hủy kế hoạch triển khai xe tự hành thám hiểm Mặt Trăng VIPER.
Tàu vũ trụ mang theo phi hành gia Starliner của Boeing đã đi được một nửa chặng đường thành công. Tuy nhiên, nửa chặng đường còn lại đang được cho là thách thức cực kỳ to lớn khi Boeing phải chạy đua giải cứu hai phi hành gia được đưa lên.
Ngày 7/6, phi hành gia người Mỹ William Anders, thành viên phi hành đoàn Apollo 8, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay, con trai ông, Greg Anders cho biết.
Nhà du hành vũ trụ người Nga Oleg Kononenko đã ghi dấu ấn trong sứ mệnh lịch sử không gian với 1.000 ngày sống trong quỹ đạo Trái Đất, kỷ lục lâu nhất thế giới.