Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch WEF"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 219
Ngày 26/2, ông Borge Brende đã tuyên bố từ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), đơn vị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Davos thường niên.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23/2/2026 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Gần hai năm sau khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza, sáng kiến Kế hoạch Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đã mở ra một cơ chế quốc tế mới nhằm thúc đẩy ngừng bắn, tái thiết và tiến tới giải pháp lâu dài cho vấn đề Israel-Palestine.
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 đến ngày 20/2/2026.
Chuyến công tác và các hoạt động của đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh tại Davos được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của thành phố trên bản đồ kinh tế-tài chính toàn cầu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã tham dự và có nhiều đóng góp tích cực tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2026.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/1 kêu gọi đồng minh tăng cường hiện diện tại Bắc Cực theo thỏa thuận với Mỹ, sau khi ông Trump "rút lui" trong vấn đề Greenland.
Các thị trường chứng khoán châu Á đã ổn định trở lại trong phiên 21/1, sau những phiên đầu tuần đầy sóng gió do lời đe dọa áp thuế liên quan đến Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.
Tính đến thời điểm hiện tại, dự kiến có tổng cộng 64 nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ tham dự, mức cao kỷ lục, dù con số này có thể tăng lên trước khi sự kiện chính thức khai mạc.
Các lãnh đạo chính trị và kinh tế hàng đầu thế giới sẽ nhóm họp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên ở Davos, Thụy Sĩ, trong bối cảnh trật tự kinh tế toàn cầu dựa trên luật lệ đang chịu sức ép chưa từng có.
Chiều 29/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Ngoại giao. Tại đây, Thủ tướng đã khái quát những thành tựu của ngành trong 24 chữ, đề nghị ngành quán triệt phương châm 24 chữ, các cán bộ ngoại giao phát huy cao nhất tinh thần 24 chữ, đồng thời chỉ rõ 6 nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện thời gian tới.