Kết quả tìm kiếm cho "Chiến tranh gaza"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 256
Ngày 20-3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken quay trở lại Trung Đông trong chuyến công du thứ 6 của ông tới khu vực này kể từ khi lực lượng Hamas tấn công Israel vào tháng 10 năm ngoái.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra tại Brussels từ ngày 21-22/3, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ các quốc gia thành viên.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị Thủ tướng Israel Netanyahu cử một nhóm quan chức quân sự, tình báo và nhân đạo cấp cao tới Washington để tiến hành các cuộc thảo luận toàn diện vào đầu tuần tới.
Điểm mạnh của ông Biden nằm ở cử tri đoàn tại các bang lớn, cùng với số liệu tích cực về lạm phát. Trong khi đó, thành tích kinh tế, sự ủng hộ của cử tri trung thành là điểm mạnh của ông Trump.
Các cuộc đàm phán tại Doha là nỗ lực mới nhất trong hơn 3 tháng đàm phán giữa các nhà hòa giải của Mỹ, Ai Cập và Qatar nhằm môi giới một lệnh ngừng bắn cho cuộc chiến kéo dài hơn 5 tháng qua ở Gaza.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 17/3 thông báo trên 13.000 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza trong cuộc tấn công của Israel, đồng thời cho biết nhiều trẻ đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và “thậm chí không còn sức để khóc”.
Tình báo Mỹ đánh giá Mỹ phải đối mặt với “trật tự thế giới ngày càng mong manh” do cạnh tranh quyền lực, thách thức xuyên quốc gia, xung đột khu vực.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đêm 7-3 (giờ địa phương) đọc Thông điệp liên bang trước lưỡng viện quốc hội trong bối cảnh ông bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch tái tranh cử.
Hamas biết rằng giữ con tin càng lâu thì càng có khả năng kết thúc cuộc chiến với Israel theo ý mình.
Trái với bầu không khí ảm đạm của ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" cách đây 4 năm khi đại dịch COVID-19 đang là nỗi ám ảnh với người dân, cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày này năm nay (5/3) diễn ra khi nước Mỹ đã hoàn toàn trở lại nhịp sống bình thường mới.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 6/3 (giờ địa phương), tại Melbourne, Australia, Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia đã được tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị và phát biểu đề xuất 3 đột phá, 3 tăng cường và 3 cùng cho quan hệ ASEAN-Australia trong thời gian tới.
Nước chủ nhà Brazil cho biết cuộc họp đầu tiên trong năm của các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc trong ngày 29/2 mà không ra được tuyên bố chung vì các thành viên bị chia rẽ liên quan "các cuộc xung đột địa chính trị" hiện nay.