Kết quả tìm kiếm cho "Christine Lagarde"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 105
Tỷ giá USD hôm nay (2-6): Rạng sáng 2-6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tiếp tục tăng mạnh 15 đồng, hiện ở mức 23.729 đồng.
Hiện nay, các nước đang nỗ lực hạ nhiệt lạm phát, trong đó Việt Nam vừa đảm bảo kiềm chế lạm phát vừa thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời coi đó là nhiệm vụ cấp bách trong năm 2023 và những năm sau.
Các thị trường trên toàn cầu đang chuẩn bị cho những biến động lớn trong tuần này, khi các số liệu kinh tế quan trọng và nhiều cuộc họp chính sách sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình xung quanh sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) - vụ phá sản ngân hàng lớn nhất tại Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 - vẫn chưa hạ nhiệt.
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 9/3 trước khi Mỹ công bố số liệu việc làm quan trọng vào cuối tuần.
Giá xăng dầu hôm nay (7/3) trên thị trường thế giới tiếp đà giảm từ phiên đầu tuần do tăng trưởng kinh tế chậm lại và lo ngại làn sóng tăng lãi suất trên toàn cầu.
Trong phiên giao dịch chiều 6/3, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống sau khi Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay thấp hơn dự kiến và các nhà đầu tư chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.
Tỷ giá USD hôm nay 29-12: Đầu phiên giao dịch ngày 29-12 (theo giờ Việt Nam), trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng nhẹ 0,32%, hiện ở mốc 104,50.
Tỷ giá USD hôm nay (18-12): Đồng USD trải qua tuần giao dịch ổn định khi chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 104,84, tăng không đáng kể 0,03%.
Giá vàng hôm nay (18-12): Trong khi giá vàng thế giới đứng yên trong ngày nghỉ cuối tuần, giá vàng trong nước tiếp đà tăng nhẹ.
Tỷ giá USD hôm nay (16-12): Đầu phiên giao dịch ngày 16-12 (theo giờ Việt Nam), trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,80%, đạt mốc 104,57.
Trên toàn cầu, người dân phải đối mặt với tình trạng lạm phát ở mức độ chưa từng có trong nhiều thập niên khi giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh. Mặc dù đỉnh lạm phát có thể đã ở trước mắt nhưng tác động của nó có thể sẽ còn tồi tệ hơn nữa vào năm 2023.
Năm 2022 được kỳ vọng là năm hồi phục của nền kinh tế thế giới sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, năm 2022 lại bị bao phủ bởi các cuộc "chiến tranh” mới là lạm phát kỷ lục và thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu. Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), năm 2022 là một năm “đa khủng hoảng” và năm 2023 được dự đoán sẽ không kém phần u ám.