Kết quả tìm kiếm cho "Di tích khảo cổ học"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 2184
Ngày 20/1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thi “Hùng biện tiếng Anh cấp trung học cơ sở”, năm học 2023 - 2024.
Tối 13/, tại Nhà hát- Đài Tiếng nói Nhân dân TP.Hồ Chí Minh (VOH) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm Cuộc thi Bông Lúa Vàng- Tỏa sáng tài năng cải lương qua làn sóng phát thanh và truyền hình và 10 năm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đã đến dự.
Ngày 19/1, Lễ phát động cuộc thi sáng tác ảnh "Vẻ đẹp của Khu di tích Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch" năm 2024 đã được tổ chức.
Một nhóm khảo cổ học Argentina vừa phát hiện hóa thạch tứ chi còn nguyên vẹn của loài tê tê khủng long nặng 200 kg sống cách đây 500.000 năm ở thành phố San Pedro, cách thủ đô Buenos Aires 170 km.
Thời gian qua, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo nỗ lực vươn lên. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm dần, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, kinh tế - xã hội phát triển.
Trong giai đoạn Covid-19, việc ứng dụng chatbot tại các cơ quan nhà nước trên toàn thế giới tăng mạnh và tiếp đà phát triển cùng với sự tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức vinh danh một số cuốn sách nổi bật của các tác giả ở các thể loại thơ, văn xuôi, tiểu thuyết, truyện ngắn, ký được xuất bản trong năm 2023.
Tối 13/1, Lễ kỷ niệm 30 năm giải thưởng cải lương Bông lúa vàng và 10 năm Đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra tại Nhà hát VOH MUSIC ONE.
Chiều 12/1, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh An Giang tổ chức ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023 – 2028.
Ngoài nguồn lực trong hệ thống, các cấp công đoàn mở rộng phối hợp, ký kết với đơn vị ngoài tỉnh An Giang để đa dạng hình thức, nâng cao hiệu quả chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Không chỉ vậy, việc phối hợp còn góp phần nâng chất hoạt động công đoàn thông qua giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị.
Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng gia đình văn hóa; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS)… là các chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 1/2024.
Những năm qua, An Giang luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển văn hóa, tăng cường đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc.