Kết quả tìm kiếm cho "Ea Kar"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 35
37 đối tượng thuộc nhiều nhóm đã vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô phá rừng lấy gỗ với tổng khối lượng 43m3.
Ngày 3-3-2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố một nhóm hoạt động 'tín dụng đen', cho vay với lãi suất có lúc lên tới gần 1.000%/năm.
Với hơn 20 ha trồng mít Thái viên linh được quy hoạch bài bản, luôn xanh tốt, trĩu quả giữa vùng đất pha cát cằn cỗi, anh Nguyễn Đình Thìn (SN 1976) được mệnh danh là “vua mít” của buôn Ea Rớt - buôn đặc biệt khó khăn ở xã Cư Elang (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).
Chỉ thành lập công ty được 2 năm nhưng Nguyễn Thị Xuân Hương đã có được chỗ đứng "thoáng" trên thị trường rau, củ, quả. Điều đáng quý ở nữ doanh nhân trẻ này, đó là cô luôn tâm nguyện phải chia sẻ khó khăn với nông dân để cùng đồng hành xây dựng chuỗi nông nghiệp phát triển bền vững.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm 5 và ngày 6-12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.
Ngày 2-12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồng Mạnh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar (Công ty lâm nghiệp Ea Kar), huyện Ea Kar để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đầu năm 2019, anh Nguyễn Văn Tài (SN 1972), ở thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) ra Hà Nội tìm mua 60 con tắc kè giống về nuôi sinh sản. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm, sau vài tháng nuôi, nhiều con tắc kè bị chết do mắc bệnh.
Cây thanh long được xem là cây xóa đói giảm nghèo của xã Cư Êbur (Buôn Ma Thuột) nhưng hiện nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thanh long bị rớt giá mạnh, đầu ra "bí" khiến người nông dân lao đao.
Là nơi hội tụ các giá trị tiêu biểu về địa chất địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học, Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông hứa hẹn là một điểm hút du khách quốc tế trong tương lai.
Tính đến 17 giờ ngày 12-11, bão số 6 làm 2 người chết do tai nạn khi chằng chống nhà cửa, 1 người mất tích; 14 nhà bị sập đổ, 16 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 424 nhà bị ngập.