Kết quả tìm kiếm cho "Eritrea"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 35
Giới chức Somalia cho biết, các phần tử Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab đã tấn công một ngôi nhà ở quận Abdiaziz, phía bắc thủ đô Mogadishu làm 10 dân thường thiệt mạng.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tới "cái giá khủng khiếp mà người dân Ethiopia phải trả" và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành vi thù địch ở Tigray.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo rằng người dân các nước ở vùng Sừng châu Phi đang bên bờ vực thẳm của thảm họa nhân đạo khi hàng triệu người ở Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya và Somalia đang phải trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nửa thế kỷ.
Từ quần đảo Thái Bình Dương xa xôi đến một trong những quốc gia nhỏ nhất Châu Âu, danh sách dưới đây là những điểm đến ít được du khách ghé thăm nhất thế giới.
Trong số những người di cư được Italy giải cứu có 174 trẻ vị thành niên, hầu hết không có người thân đi cùng; phần lớn đến từ các quốc gia như Sudan, Nigeria, Eritrea, Ai Cập, Côte d'Ivoire...
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 22-9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 230.530.424 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.725.824 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 207.255.543 người.
Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý đánh giá cao những diễn biến tích cực trong tiến trình chuyển tiếp ở Nam Sudan từ đầu năm đến nay.
Ngày 4-5, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) thông báo tổ chức phi chính phủ Sea Watch của Đức đã cứu được 450 người di cư trên biển, trong đó có 180 trẻ em.
Với gói cước dịch vụ Internet trung bình chỉ 11,27 USD/tháng, Việt Nam là một trong những quốc gia có giá cước Internet rẻ nhất châu Á nói riêng và thế giới nói chung.
Một vài lần trong những năm gần đây, người di cư tìm cách vượt biển giữa Djibouti và Yemen đã bị bọn buôn người ném xuống biển.
Số liệu thống kê cho thấy một số dấu hiệu lạc quan về diễn biến dịch tại Mỹ, tuy nhiên, WHO cảnh báo các nước mở cửa thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến thảm họa.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, ngày 30-6 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva, Khóa họp lần thứ 44 của Hội đồng Nhân quyền LHQ đã khai mạc, với sự tham dự của đại diện 47 nước thành viên và hơn 100 nước quan sát viên, các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva.