Kết quả tìm kiếm cho "Euro ngày 21-12"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 173
Toàn thế giới có hàng chục bệnh viện dã chiến không còn được sử dụng do dịch COVID-19 có dấu hiệu thuyên giảm tại một số quốc gia.
Tính 6 giờ sáng 30-4 (giờ Việt Nam), COVID-19 đã lây lan tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với 3.207.543 ca nhiễm, 227.379 ca tử vong và 997.120 người đã được điều trị khỏi bệnh.
Hè này, du khách liệu có thể đến thăm nhà thờ La Mezquita ở Cordoba, Tây Ban Nha, ngắm những vườn chanh trên đảo Procida của Italy, dạo chơi dọc những bãi biển mênh mông ở Zeeland, Hà Lan hay lạc bước trên hòn đảo thiên đường Santorini của Hy Lạp?
Tính 6 giờ sáng 23-4 (giờ Việt Nam), COVID-19 đã lây lan tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với 2.633.299 ca nhiễm, 183.930 ca tử vong và 717.284 người đã được điều trị khỏi bệnh.
WHO nhấn mạnh: “Lý tưởng nhất là sẽ có tối thiểu 2 tuần giữa mỗi giai đoạn của quá trình chuyển đổi, qua đó cho phép có đủ thời gian để nắm được nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới.
Pháp xác nhận 50 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên tàu sân bay Charles de Gaulle, trong khi đó, các ca tử vong vẫn tiếp tục được ghi nhận tại các quốc gia châu Âu khác như Bỉ và Tây Ban Nha.
Tính đến 6 giờ sáng 9-4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra trên toàn cầu đã lên tới 1.504.420 trường hợp.
Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới đã vượt ngưỡng 16.000, trong đó số ca tử vong tại Italy đã gần gấp đôi Trung Quốc đại lục. WHO cảnh báo dịch đang tăng tốc khi mất 67 ngày để lên mốc 100.000 ca nhiễm đầu tiên nhưng chỉ mất 4 ngày để vượt mốc 100.000 ca lần thứ ba.
Quốc hội Pháp ngày 21-3 đã thông qua dự luật phòng chống dịch COVID-19, cho phép thiết lập tình trạng y tế khẩn cấp.
Dự báo năm 2020, quy mô kinh tế châu Á sẽ lần đầu tiên vượt qua phần còn lại của thế giới và nếu kinh tế châu Á tăng trưởng yếu đi, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 không loại trừ khả năng sẽ giảm khoảng 2/3.
Theo chuyên gia, trong 2020, châu Á sẽ trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nếu không có động lực châu Á, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 chỉ đạt 1%.
Dự báo năm 2020, quy mô kinh tế châu Á sẽ lần đầu tiên vượt qua phần còn lại của thế giới và nếu kinh tế châu Á tăng trưởng yếu đi, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 không loại trừ khả năng sẽ giảm khoảng 2/3.