Kết quả tìm kiếm cho "Geneva"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 658
Nhóm nghiên cứu phát hiện enzyme catalase - loại enzyme chống ôxy hóa quan trọng có mặt ở hầu hết các sinh vật sống, có thể giúp làm suy yếu hoạt động của vi khuẩn và phục hồi khả năng tự lành của da.
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về công nghệ Amandeep Singh Gill cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới. Việt Nam cũng có định hướng đúng đắn khi đưa trí tuệ nhân tạo là công nghệ chiến lược.
Giải quần vợt Úc mở rộng 2026, Grand Slam đầu tiên trong năm, sẽ chính thức khởi tranh tại Melbourne vào ngày 18/1.
Đẩy mạnh truyền thông số và đối ngoại, hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người là định hướng trọng tâm trong ba năm tiếp theo của Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028.
Bão Johannes quét qua Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan, gây mất điện, hủy chuyến bay, thiệt mạng và ảnh hưởng lớn đến hoạt động hàng không.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa cho biết năm 2025 đã mang lại những tiến bộ lớn về sức khỏe toàn cầu nhưng cảnh báo rằng việc cắt giảm ngân sách và các cuộc khủng hoảng nhân đạo đang đe dọa những tiến bộ này.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 23/12 thông báo đã nhận được đơn yêu cầu tham vấn của Trung Quốc đối với các biện pháp thương mại của Ấn Độ dành cho mặt hàng pin năng lượng Mặt trời và các sản phẩm công nghệ thông tin.
Trên giấy tờ, các đường nét của một khuôn khổ hòa bình cho Ukraine đang dần hình thành. Nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa một dự thảo 20 điểm “vững chắc” và một lệnh ngừng bắn thực sự được duy trì vẫn còn rất xa.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, ngày 10/12, Quốc hội nước này đã bầu Bộ trưởng Kinh tế Guy Parmelin làm Tổng thống cho nhiệm kỳ năm 2026.
Ông Ricardo Pires – người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) – đã đề cập tới các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở châu Á.
Ngày 1/12, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) đã đồng ý thực hiện cải tổ cơ cấu nhằm ứng phó với khủng hoảng tài chính chưa từng có, do việc cắt giảm viện trợ quốc tế gây ra.
Ngày 27/11, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã nhất trí về việc cải cách cơ cấu để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có do việc cắt giảm viện trợ quốc tế gây ra.