Kết quả tìm kiếm cho "Giải thưởng Tạ Quang Bửu"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 105
Cách đây 47 năm (ngày 30/4/1975), dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, bằng sức mạnh “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, quân và dân ta đã giành thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lá cờ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc lập, kết thúc 21 năm trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong thời gian qua, nhiều địa điểm xét nghiệm COVID-19 tại Mỹ đã đóng cửa ngừng hoạt động.
Trong lịch sử hình thành vùng đất An Giang, có sự đóng góp rất lớn của những danh thần mở cõi, như: Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Hữu Cảnh; danh tướng yêu nước, như: Quản Cơ Thành, Thủ Khoa Huân… Còn trong tiến trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, vùng đất An Giang luôn xuất hiện nhiều danh nhân có đóng góp to lớn.
Ðầu tháng 2/1922, Nguyễn Ái Quốc và những người cách mạng Algeria, Tunisia, Maroc, Madagascar ở Paris họp bàn và cùng nhau lập ra Hội hợp tác người cùng khổ, đóng cổ phần để ra một ấn phẩm báo chí thật sự của các thuộc địa bằng tiếng Pháp. Như Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh khẳng định: Ðây chính là “một luồng gió mới thổi đến nhân dân các nước bị áp bức”.
Cuộc thi vẽ tranh kỷ niệm 75 năm ngày 27/7 nhằm tri ân các thương binh-bệnh binh-liệt sỹ và nhân thân của họ, lưu giữ những giá trị, truyền thống lâu đời tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của nhân dân ta.
Từ ngày 21 đến 24-3 (nhằm ngày 19 đến 22-2 âm lịch), UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện lần thứ XX-2022 kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa do lực lượng nghĩa binh Gia Nghị tiến hành dưới sự lãnh đạo của Quản cơ Trần Văn Thành. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm nhắc nhở thế hệ hôm nay về truyền thống hào hùng, tiếp nối, phát huy tinh thần yêu nước, ra sức xây dựng quê hương.
Bộ Công an đang khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai việc thực hiện Ðề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Ðề án 06). Mục tiêu cao nhất của Ðề án 06 chính là để người dân và doanh nghiệp được hưởng những tiện ích từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân gắn chíp, chuyển đổi cách làm thủ tục hành chính từ thủ công sang môi trường điện tử.
Vừa qua, việc có quá nửa số ứng viên GS, PGS bị loại sau lần xét duyệt ở Hội đồng Giáo sư ngành Toán học đã nhận được nhiều chú ý của dư luận.
Bộ “Tem Tình yêu” thứ 2 trong chuỗi các bộ tem bưu chính khai thác chủ đề Tình yêu theo nhiều cung bậc yêu thương sẽ được Bộ TT&TT phát hành vào ngày 14-2 tới.
Một nhóm nghiên cứu ở Trung Quốc tuyên bố đã phát triển loại kháng thể mới có thể vô hiệu hóa Omicron và các biến thể SARS-CoV-2 khác trong tương lai.
Cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, An Giang quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (công nghiệp 4.0) mang lại, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, hội nhập sâu vào nền kinh tế số, xã hội số.
Các tỉnh miền núi phía bắc có tiềm năng, diện tích cây ăn quả lớn, nhất là cây cam, quýt. Nhiều năm qua, các loại cây ăn quả này mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân và các địa phương. Tuy nhiên, việc tiêu thụ cam, quýt tại đây còn gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch Covid-19.