Kết quả tìm kiếm cho "Guyana"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 55
Ngày 21/7, Thủ tướng Guyana Mark Phillips cho biết ít nhất 53 người đã thiệt mạng trong vụ lật phà ngoài khơi nước này hôm 18/7.
Sau khi khép lại năm 2025 với mức giảm sâu, giá dầu thế giới chốt phiên giao dịch đầu tiên của Năm Mới 2026 giảm nhẹ khi nguy cơ dư cung đã bù trừ những tác động tiêu cực của các rủi ro địa chính trị đối với sản lượng "vàng đen".
5 quốc gia gồm Bahrain, Colombia, CHDC Congo, Latvia và Liberia ngày 2/1 đã chính thức bắt đầu đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil vừa long trọng tổ chức chương trình Gặp mặt hữu nghị cuối năm 2025 nhằm tổng kết các hoạt động đối ngoại trong năm, đồng thời kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Guyana (1975 –2025).
Giá dầu tăng vọt khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 13/12, đạt mức cao nhất trong ba tuần, do lo ngại các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga và Iran có thể khiến nguồn cung dầu bị thắt chặt và động thái giảm lãi suất ở châu Âu và Mỹ sẽ thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu.
Trái ngược với những kỳ vọng ban đầu, năm 2024 tiếp tục trên đà trở thành năm nóng kỷ lục. Các đại dương ấm lên, băng ở Nam Cực chưa bao giờ mỏng hơn và hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra ở mọi châu lục… Đó là thực tế đang hiển hiện trên bề mặt trái đất chứ không chỉ dừng lại ở lời cảnh báo của giới chuyên gia.
Nếu không có biến đổi khí hậu, thế giới có lẽ đã không có thêm trung bình 26 ngày nắng nóng cực độ trong 12 tháng qua.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau cuộc tấn công đêm 2/3 rạng sáng 3/3 (giờ địa phương) vào Nhà tù Quốc gia Haiti. Một số nguồn tin cho rằng các băng nhóm vũ trang đã giải thoát nhiều tội phạm nguy hiểm trong cuộc tấn công này.
Năm 2023, nhu cầu dầu toàn cầu tăng với tốc độ chóng mặt với mức tiêu thụ dầu trong năm ngoái vượt mức của năm trước đó hơn 2 triệu thùng mỗi ngày.
Giá dầu thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày 5/1 và ghi nhận mức tăng trong cả tuần qua, khi những căng thẳng gia tăng ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại khả năng xung đột lan rộng có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu thô.
5 nước ủy viên mới gồm: Algeria, Guyana, Hàn Quốc, Sierra Leone và Slovenia đã bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm thay thế cho các nước: Albania, Brazil, Gabon, Ghana và UAE hết nhiệm kỳ hôm 31/12 vừa qua.
OPEC thông qua hợp tác với 10 nhà sản xuất dầu ngoài tổ chức này (OPEC+) tìm cách duy trì ảnh hưởng trên thị trường dầu mỏ, nhưng họ đang phải đối mặt với cả những thách thức bên trong và bên ngoài.