Kết quả tìm kiếm cho "HĐBA LHQ"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 246
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 9/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) với chủ đề “Kỷ niệm 75 năm Liên hợp quốc: Tuân thủ Hiến chương để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”.
Lần thứ hai được tín nhiệm vào vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đang đứng trước vận hội mới với không ít thử thách.
Ngày 2-1, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA), mở đầu cho nhiệm kỳ thành viên HĐBA 2020-2021.
Năm 2020, Việt Nam cùng lúc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Dư luận khu vực và quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam khi đảm nhận “nhiệm vụ kép” tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) năm 2020 với nhiều kỳ vọng.
Năm 2019 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động chung của Liên Hợp Quốc.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, ngày 12-12, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko.
Ngăn chặn xung đột, tăng cường ngoại giao phòng ngừa, giải quyết xung đột thông qua các biện pháp hòa bình, tăng cường chủ nghĩa đa phương, củng cố phát triển bền vững, đấu tranh chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy quyền con người - đó là những ưu tiên giải quyết của Việt Nam trong nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) 2020-2021.
Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan.
Hội nghị tin rằng với Indonesia và Việt Nam là Ủy viên không thường trực của HĐBA LHQ năm 2020, ASEAN và Liên hợp quốc sẽ gia tăng hơn nữa hợp tác, góp thúc đẩy hòa bình, an ninh...
Tờ "Jerusalem Post" ngày 29-10 cho biết các quốc gia Arab bác bỏ bất kỳ kế hoạch nào giải quyết xung đột Israel-Palestine mà không dựa trên đường biên giới trước năm 1967, trong bối cảnh Cố vấn cấp cao Nhà Trắng, ông Jared Kushner, vừa có chuyến thăm tới Israel và Saudi Arabia trước thời điểm công bố Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Chính quyền Tổng thống Donald Trump, hay còn được biết đến là "Thỏa thuận thế kỷ", để giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 15-10 đã quyết định chính thức chấm dứt hoạt động của Lực lượng gìn giữ hòa bình ở Haiti sau 15 năm hiện diện ở quốc gia vùng Caribe này.