Kết quả tìm kiếm cho "Hơn 400 doanh nghiệp"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 1526
Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu cá tra của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 570 triệu USD, giảm 20% so năm 2022. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn cho xuất khẩu cá tra Việt Nam.
Thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng ruộng vẫn phải được bảo vệ, nguy cơ cháy rừng rất cao khi đang bước vào cao điểm mùa khô. Thường xuyên thăm đồng, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên lúa và các loại cây trồng; chủ động phương tiện, ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) là yêu cầu cần thiết
Hai thương hiệu vàng miếng trong nước cùng giữ ổn định phiên sáng 29/1, trong đó giá vàng SJC được niêm yết quanh ngưỡng 76,7 triệu đồng, còn thương hiệu vàng Rồng Thăng Long ở mức 64,98 triệu đồng.
Chiều 26/1, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Tỉnh Ninh Thuận đang tập trung triển khai các giải pháp để tăng nhanh tỷ trọng ngành chăn nuôi, phát triển chăn nuôi tập trung gắn với giám sát an toàn dịch bệnh; ưu tiên phát triển liên kết theo chuỗi giá trị các đối tượng bò, dê, cừu gắn với cơ sở giết mổ tập trung.
Vụ đông xuân năm nay, đậu nành rau sản xuất ở xã Phú Xuân (huyện Phú Tân) đạt năng suất và lợi nhuận vượt trội. Tổ trưởng Tổ Hợp tác trồng đậu nành rau Nguyễn Minh Cảnh cho biết, tổ hợp tác sản xuất liên kết tiêu thụ với Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang 45ha.
Tỷ giá USD hôm nay (19-1): Rạng sáng 19-1-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 24 đồng, hiện ở mức 24.041 đồng.
Trong kỳ điều hành chiều nay 18/1, giá xăng được dự báo tăng từ 500 – 700 đồng/lít, giá dầu tăng 300 – 500 đồng/lít,kg.
Giá xăng dầu trong nước vào kỳ điều hành ngày mai (18/1) có thể tăng theo giá thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng từ 400-530 đồng/lít, còn giá dầu có khả năng tăng từ 210-470 đồng/lít.
Chiều 16/1 (giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, nhân dịp tham dự Hội nghị WEF Davos năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử, tài chính, du lịch.
Biển Đỏ nơi có tuyến hàng hải quan trọng, nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương, hay từ châu Âu đến châu Á. Do đó, căng thẳng tại Biển Đỏ làm tăng rủi ro cho dòng chảy thương mại toàn cầu và làm tăng thêm chi phí cho lĩnh vực vận tải biển. Doanh nghiệp Việt Nam cũng chịu tác động không nhỏ từ diễn biến “nóng” tại Biển Đỏ.
Một trong những giải pháp phát triển kinh tế tư nhân được các nhà khoa học, nghiên cứu, nhà quản lý đóng góp trong thời gian qua chính là phát huy nội lực của doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ, phong trào khởi nghiệp của thế hệ trẻ gắn với phát huy thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương.