Kết quả tìm kiếm cho "Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 666
Là môn thể thao tập thể, tạo sự gắn kết cộng đồng cao, phong trào tập luyện bóng chuyền trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, với nhiều cách làm hay, thiết thực.
Những năm qua, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) ngày càng nâng chất, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Theo truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, Tết Chol Chnam Thmay mới thật sự đánh dấu khởi đầu của năm mới – khởi đầu vụ sản xuất mới khi mưa xuống, với kỳ vọng một năm ấm no, sung túc. Đối với đồng bào DTTS Khmer ở An Giang, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023 (ngày 14, 15 và 16/4) càng rộn ràng hơn khi bà con “trúng mùa, trúng giá”, được quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần; phum, sóc, chùa Khmer được đầu tư, nâng cấp, càng thêm bừng sáng…
Ngày 13/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức truyền thông về phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em và bạo lực gia đình, tại 2 xã Bình Hòa và Cần Đăng (huyện Châu Thành).
Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023 của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) kết hợp Ban từ thiện chùa Thanh Tuyền (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) và Nhóm thiện nguyện TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã tổ chức Chuyến xe yêu thương, trao quà cho phụ nữ, người già, học sinh Khmer nghèo trên địa bàn huyện Tri Tôn.
Đó là những mảnh đời bất hạnh, sống trong hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn, đeo mang bệnh tật quanh năm. Cuộc sống mưu sinh nơi làng quê vốn không đủ xoay xở cơm áo hàng ngày, còn phải tốn kém thêm tiền thuốc trị bệnh. Trong cảnh túng quẫn, họ rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.
Những công trình, dự án do Chính phủ Australia cùng các đối tác hỗ trợ triển khai tại An Giang đều đang phát huy hiệu quả tích cực. Với sự quan tâm của Australia và các tổ chức quốc tế, An Giang kỳ vọng sẽ có được thêm những dự án quy mô lớn, tầm nhìn xa hơn để thích ứng trước tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, chung tay sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vĩnh An (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa. Nổi bật là mô hình “Góp nhặt từ tâm, chia sẻ yêu thương” đã và đang góp phần hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Hôm nay (ngày 4/4), cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới) vui mừng tổ chức lễ đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là kết quả 12 năm nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Hòa Bình chung sức, xây dựng bộ mặt NTM ngày càng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.
Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh An Giang đã chủ động chuyển đổi cách thức triển khai phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm. Các hoạt động được tập trung hướng về cơ sở, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em…
Sáng 28/3, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, cấp ủy, chính quyền xã Hòa Bình Thạnh và Vĩnh Thành (huyện Châu Thành) trao tặng kinh phí chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID-19.