Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 242
Hy vọng các con có trải nghiệm mới ngoài trường học, nhiều phụ huynh chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, năng khiếu, giúp con phát triển toàn diện, trải qua những ngày hè bổ ích.
Sáng 25/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đến năm 2022 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2023 - 2025.
Sau khi bị bắt, đa phần đối tượng cho rằng hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền tiêu xài, nên mới “nhắm mắt đưa chân”. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định nhân thân họ rất xấu, lười biếng lao động chân chính và nghiện chất ma túy.
Bản tính lười lao động, ham chơi, các đối tượng nhanh chóng kết thành bạn bè. Bạn xấu thì không thể giúp nhau tốt lên được. Ngược lại, cả đám rủ rê đi trộm cắp, đánh nhau, để rồi cùng chịu cảnh tù tội.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, số lượng ma túy thu giữ được trên tuyến đường hàng không trong 3 tháng đầu năm 2023 rất lớn, lên tới hàng trăm kg một vụ.
Đó là mong mỏi của lãnh đạo tỉnh, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) và người dân địa phương. Đang dần hồi phục sau “cơn bão COVID-19”, TP. Long Xuyên tìm thấy nhiều hướng đi phù hợp, nhưng cũng đối diện với không ít khó khăn đặc thù vùng đô thị.
Sau mô hình "Tổ tự quản nhà trọ công nhân", thành lập chi hội thanh niên công nhân, mới đây, các nhà trọ tập trung đông người lao động (NLĐ) đã có thêm mô hình mới do Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang thực hiện: Chương trình “Đến với nhà trọ công nhân”. Mô hình được nghiên cứu và đưa vào thực hiện đã tạo thêm sân chơi cùng với các hoạt động chăm lo về đời sống tinh thần, được công nhân đón nhận tích cực.
Tại Tọa đàm “Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức sáng 6/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh: “Nếu không có hợp tác xã thì vẫn là sự manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết. Lúc đó không thể chuyển sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, không thể tạo ra được sản xuất đa giá trị như Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra”.
Ngày 30/3, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023- 2028). Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú, cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Dù còn những khó khăn trong hoạt động nhưng với nhiều đổi mới, kiện toàn và củng cố tổ chức, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang đang ngày càng khẳng định vai trò cầu nối, là “mái nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong tỉnh. Hiệp hội vừa là nơi DN gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, vừa là nơi kết nối, chia sẻ, tạo cơ hội cho DN phát triển.
Sau khi chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang nhanh chóng đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các đơn vị cơ sở trong toàn tỉnh.
Bà Phạm Thị Kim Giác (ngụ ấp Hòa Long), chị Nguyễn Thu Nga (ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) và bà Đoàn Thị Hà (sinh năm 1966, ngụ ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), là 3 mảnh đời đang sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng phải chịu đựng nhiều căn bệnh. Họ cần lắm sự yêu thương, giúp đỡ từ cộng đồng.