Vào tù vì nghe lời bạn

15/05/2023 - 06:20

 - Bản tính lười lao động, ham chơi, các đối tượng nhanh chóng kết thành bạn bè. Bạn xấu thì không thể giúp nhau tốt lên được. Ngược lại, cả đám rủ rê đi trộm cắp, đánh nhau, để rồi cùng chịu cảnh tù tội.

Rủ nhau đi trộm

Lê Quốc Cường (sinh năm 1981, ngụ phường Bình Khánh) và Đoàn Văn Tấn (sinh năm 2001, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) mang nhiều tiền án trộm cắp, nhưng không chịu hoàn lương.

Nửa đêm 10/11/2022, Tấn đến tiệm game bắn cá ở phường Mỹ Phước. Gặp Cường, Tấn rủ: “Đi “làm” không?” (trộm cắp tài sản - PV). Tấn đồng ý, đi bộ cùng Cường xuống hướng khu vực Tây sông Hậu. Khi đến số nhà 327, đường Thoại Ngọc Hầu, phát hiện 2 xe gắn máy đang đậu trong sân nhà, không ai trông giữ, cả 2 tìm cách lấy trộm, cất giấu.

Tấn và Cường nghe tuyên án

Buổi trưa, Tấn đến khu vực cầu Duy Tân (phường Mỹ Long) mua biển số giả, gắn vào 1 chiếc xe trộm. Chiều tối, Tấn nhờ Chiến (một người bạn) đẩy xe tìm chỗ cất giấu. Không may, cả 2 bị Công an phường Mỹ Phước phát hiện, kiểm tra phương tiện. Chiến nhanh chân chạy thoát, còn Tấn bị bắt cùng tang vật. Tại Công an phường Mỹ Phước, Tấn khai nhận đã cùng Cường lấy trộm 2 xe gắn máy. Hay tin Tấn bị bắt, ngày 17/11/2022, Cường đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đầu thú, giao nộp chiếc xe còn lại. Theo kết luận định giá tài sản, 2 xe gắn máy có tổng trị giá gần 62 triệu đồng.

Cả 2 vừa chấp hành xong án phạt tù chưa được bao lâu, chưa được xóa án tích, lại tái phạm. Dù tài sản bị trộm đã được thu hồi trả cho người bị hại, nhưng sau khi xem xét tất cả tình tiết liên quan, tính chất vụ án và nhân thân các bị cáo, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định xử phạt Cường và Tấn mỗi bị cáo 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điểm c (chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng), Khoản 2 (phạt tù từ 2 năm đến 7 năm) Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo bạn đi chém người

Sáng 27/2/2022, giải bóng đá U.16 được tổ chức tại sân bóng xã Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành). Trong quá trình thi đấu, cầu thủ đội bóng đá xã Vĩnh Nhuận và thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn) xảy ra cự cãi. Dù đã được xử lý kịp thời, Trương Hoài Hận (sinh năm 2005, cầu thủ đội bóng đá xã Vĩnh Nhuận) vẫn có lời lẽ hăm dọa, đòi chặn đường đánh đối phương.

Sợ bị đánh, Trịnh Đăng Khoa (sinh năm 2005, cầu thủ đội bóng thị trấn Phú Hòa) gọi điện nhờ nhóm bạn đưa về. Khi Khoa về an toàn rồi, cả nhóm có ý định “trả thù”. Đặng Văng Nguyên Thịnh (sinh năm 2005, ngụ thị trấn Phú Hòa) cũng được nhóm bạn rủ rê “đi Vĩnh Nhuận”. Chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng sẵn bản tính thích tụ tập bạn bè, ham chơi, Thịnh đồng ý ngay. Trước khi đi, Thịnh cầm theo cây dao tự chế.

Bị cáo Thịnh trả giá đắt vì hành vi xem thường pháp luật

Kết thúc giải bóng đá, Hận và Ngô Nhật Phi (sinh năm 2002, ngụ xã Vĩnh Nhuận) đi đến quán nước gần đó. Lúc này, nhóm của Thịnh chạy xe đến đậu trước cửa quán, hỏi Hận: “Thằng nào hồi nãy không cho về?”. Hận trả lời: “Cho tui xin lỗi đi, tại hồi nãy tui nóng quá”. Lúc này, các bên không nói gì, cũng chưa có mâu thuẫn gì phát sinh. Đột ngột, Thịnh cầm dao tự chế chém nhiều cái vào người Phi. Được ôm lại can ngăn, Thịnh đẩy ra, tiếp tục rượt đuổi theo Hận để chém nhưng không trúng. Hận lại bị một người trong nhóm Thịnh chém thương tích. Gây án xong, cả nhóm bỏ chạy khỏi hiện trường. Sự việc được người dân đến Công an xã Vĩnh Nhuận trình báo. Hận và Phi được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Phi là 22%, Hận là 15%.

Chưa thành niên, Thịnh chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Châu Thành khởi tố. Tuy nhiên, ngày 14/2/2023, Thịnh tự ý rời khỏi nơi cư trú, tiếp tục phạm tội tại TP. Long Xuyên nên bị bắt tạm giam. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử phân tích, hành vi của Thịnh thể hiện bản tính côn đồ, xem thường pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Theo đó, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành quyết định xử phạt Thịnh 2,5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Riêng các đối tượng liên quan trong nhóm Thịnh, ngoài bị nhắc nhở giáo dục, răn đe tại phiên tòa, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh, khi có đủ tài liệu, chứng cứ sẽ đề nghị xử lý sau.

 NGUYỄN HƯNG