Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Cấp cao G20"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 190
Trân trọng giới thiệu 10 sự kiện kinh tế thế giới nổi bật năm 2021 do Thông tấn xã Việt Nam bình chọn:
Tổng thống Nam Phi cho biết nhóm chuyên trách sẽ thực hiện tham vấn rộng rãi về việc có áp dụng quy định tiêm chủng bắt buộc đối với một số hoạt động và địa điểm cụ thể.
Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 13 (ASEM 13) khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong ASEM, góp phần đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.
Theo phóng viên tại Jakarta, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi mới đây bày tỏ lo ngại về tình trạng bất bình đẳng về vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu.
Nguồn tài trợ của Canada cho các dự án dầu mỏ và khí đốt ở nước ngoài khoảng 806 triệu USD hằng năm nhưng các nhà hoạt động trong lĩnh vực môi trường khẳng định con số này cao hơn.
Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo các tàu chiến Mỹ ở Biển Đen đã nằm trong tầm ngắm của hệ thống vũ khí Nga, sau khi 2 tàu của Washington tiến vào khu vực này chỉ trong vài ngày.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 1-11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 247,6 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5,01 triệu người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục hiện đã lên tới 224,25 triệu người.
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) hoan nghênh thỏa thuận về nới lỏng thuế quan đối với các sản phẩm thép và nhôm mà hai bên đạt được bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Rome (Italia).
Thủ tướng Johnson cho biết COP26 có nguy cơ thất bại bởi các quốc gia vẫn cam kết chưa đủ để giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 1,5 độ C.
Tác động của dịch COVID-19 và thất bại trong việc chia sẻ vaccine cho các nước nghèo đang làm gia tăng sự chênh lệch về kinh tế, khiến triển vọng kinh tế các nước đang phát triển không mấy sáng sủa.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, đại dịch COVID-19 đã dẫn đến "sự đảo ngược bi thảm" trong quá trình phát triển và đẩy nợ ở các nước nghèo lên mức kỷ lục.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 579.000 ca bệnh COVID-19 và gần 9.000 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã gần 224 triệu ca, trong đó trên 4,61 triệu ca tử vong.